Tuyên bố gây “sốc” của Tổng thống Pháp

Nếu tái đắc cử, ông Nicolas Sarkozy sẽ rút nước Pháp ra khỏi Hiệp ước Schengen về đi lại tự do trong Liên minh châu Âu (EU).  

Tuyên bố đưa ra hôm 11/3 của đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - ứng cử viên đảng UMP cầm quyền gây sửng sốt đối với dư luận cả Pháp và châu Âu.

Việc ông Sarkozy đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh hiện nay, trước hết là nhằm lấy lòng các cử tri Pháp đang thiên hướng ủng hộ cho phái cực hữu.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Với tỷ lệ về uy tín như hiện nay của ông Sarkozy, nếu thu hút được thêm những cử tri cực hữu thì tỷ lệ phiếu mà ông Sarkozy giành được sẽ đáng kể, có khi vượt cả ứng cử viên Đảng Xã hội François Hollande. Tuy nhiên, điều này sẽ vô cùng khó khăn.

Trong tuyên bố của ông Sarkozy, mục tiêu đề ra là ngăn chặn làn sóng nhập cư từ bên ngoài, nhất là nhập cư trái phép. Đây là vấn nạn lớn không chỉ đối với Pháp, mà với cả EU, kéo theo những vấn đề về xã hội: trẻ em đường phố, tội phạm đường phố không ngừng gia tăng, trộm cướp, đốt phá... Ông Sarkozy cũng sẽ nỗ lực để có thể giải quyết triệt để vấn đề nhập cư ồ ạt vào Pháp cũng như vào EU.

Theo ông Sarkozy, EU cần có một quy định giám sát chung tại các đường biên giới các nước EU và giữa EU với bên ngoài. Ông Sarkozy cho rằng, hiện nay EU không có hiệu quả trong việc kiểm soát biên giới, do đó có ảnh hưởng tới Pháp. Vì thế, ông Sarkozy cảnh báo, Pháp sẽ rút khỏi khu vực Schengen đi lại tự do nếu ông trúng cử trong cuộc bầu cử sắp tới đây.

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay của EU, nếu EU không kiểm soát chặt chẽ đường biên và các cửa ngõ của mình thì làn sóng nhập cư sẽ càng ồ ạt vào EU, đồng thời càng kéo theo nhiều vấn nạn xã hội, gây gánh nặng đối với cả khối. Khi đó, EU sẽ không đủ sức để “tải” được lượng người nhập cư quá lớn đến từ các nước châu Phi, Nam Á, Mỹ Latin, châu Á…

Năm 2011, EU đã thống nhất đưa ra chính sách xiết chặt nhập cư thông qua những biện pháp cụ thể, nhất là trong việc kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào EU và đường biên giới EU với bên ngoài. Nhiều vụ nhập cư trái phép vào EU đã bị bắt giữ và trả về nơi họ xuất phát, đồng thời nhiều trường hợp đã trục xuất nhiều trường hợp nhập cư bất hợp pháp trở về quê hương họ.

Hiện nay, khu vực Schengen bao gồm 26 quốc gia châu Âu, trong đó có 4 nước không phải là thành viên EU (Thụy Sỹ, Nauy, Ireland và Liechstenstein). Việc đi lại giữa những nước này không cần có thị thực nhập cảnh mà chỉ cần thẻ căn cước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.