Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Hạ viện Nhật Bản thấp

(VOV) - Tính đến 16h chiều 16/12, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện nước này mới đạt 34,87%.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Nhật Bản, tính đến 16h chiều 16/12, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện nước này mới đạt 34,87%. Nhiều khả năng tỷ lệ đi bỏ phiếu của cuộc bầu cử lần này sẽ không đạt được kỷ lục 70% số cử tri đi bầu của cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009  đưa Đảng Dân chủ lên nắm quyền.

Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 20h tối 16/12, các hòm phiếu sẽ được đưa về 2.000 điểm kiểm phiếu và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay trong đêm nay. Dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ có vào sáng sớm 17/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri khắp nước Nhật bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện
Cử tri khắp nước Nhật bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện

Khoảng 49.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước, bắt đầu mở cửa lúc 7h sáng và đóng cử vào lúc 20h cùng ngày (giờ địa phương).

Cử tri khắp nước Nhật bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện

Cử tri khắp nước Nhật bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện

Khoảng 49.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước, bắt đầu mở cửa lúc 7h sáng và đóng cử vào lúc 20h cùng ngày (giờ địa phương).