Tỷ lệ lây nhiễm biến thể Delta tại Hàn Quốc có thể vượt quá 50%

VOV.VN - Với chiều hướng gia tăng nhanh chóng, tỷ lệ nhiễm biến thể Delta ở Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng vượt ngưỡng 50% trong tuần này, trở thành chủng virus SARS-CoV-2 chủ yếu tại Hàn Quốc.

Ban Chiến lược xã hội, Ủy ban khắc phục sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết trong tuần trước, số ca bệnh nhiễm biến thể Delta chiếm 48% tổng số ca mắc mới trong nước.

Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hiện đang tiến hành phân tích tình hình biến thể Delta trong vòng một tuần và công bố kết quả vào tuần sau.


Theo cơ quan phòng dịch, tỷ lệ nhiễm biến thể Delta trong tuần thứ 4 của tháng 6 mới chỉ dừng ở mức 3,3%, nhưng sang tuần thứ ba của tháng 7 đã tăng lên thành 48%, tức tăng tới 44,7% chỉ trong vòng một tháng. 

Biến thể Delta có sức lây lan rất mạnh, cần tới những biện pháp phòng dịch quyết liệt và nhanh chóng hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khi đó, KDCA cho biết, hôm 26/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.318 ca mắc Covid-19 mới, gồm 1.264 ca phát sinh trong cộng đồng và 54 ca ngoại nhập. 

Lần đầu tiên số ca nhiễm tại địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận vượt quá 40%. Nhiều người lo ngại cho rằng xu hướng lây lan sẽ càng nghiêm trọng hơn khi người dân đi du lịch nhiều hơn trong kỳ nghỉ hè. Nhằm ngăn chặn điều này, chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng giãn cách xã hội lên mức 3 đối với các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ hôm nay (27/7).

Số người tiêm một mũi vaccine Covid-19 ở Hàn Quốc đến nay đạt 16.893.000 người, tương đương 32,9% dân số.

Từ 26/7, những người từ 55-59 tuổi tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận sẽ bắt đầu được tiêm vaccine của Pfizer và bằng vaccine của Moderna nếu tiêm tại các địa phương khác. 100.000 người từ 60-74 tuổi bị hủy lịch tiêm chủng trong 6 tháng đầu năm do sức khỏe chưa đảm bảo, cũng sẽ được tiêm phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19
Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Australia liên tục kêu gọi người dân vùng dịch tiêm vaccine Astra Zeneca. Trong khi đó , người dân Hàn Quốc lại đổ xô ra các bãi biển bất chấp nguy hiểm của Covid-19.

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

Australia kêu gọi tiêm vaccine AstraZeneca, người Hàn Quốc đổ ra biển bất chấp Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Australia liên tục kêu gọi người dân vùng dịch tiêm vaccine Astra Zeneca. Trong khi đó , người dân Hàn Quốc lại đổ xô ra các bãi biển bất chấp nguy hiểm của Covid-19.

Lây nhiễm Covid-19 lan rộng, Hàn Quốc tăng mức giãn cách cao nhất
Lây nhiễm Covid-19 lan rộng, Hàn Quốc tăng mức giãn cách cao nhất

VOV.VN - Cân nhắc tình hình làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thêm hai tuần lệnh giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất.

Lây nhiễm Covid-19 lan rộng, Hàn Quốc tăng mức giãn cách cao nhất

Lây nhiễm Covid-19 lan rộng, Hàn Quốc tăng mức giãn cách cao nhất

VOV.VN - Cân nhắc tình hình làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thêm hai tuần lệnh giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất.

Số ca Covid-19 mới của Hàn Quốc đạt mốc kỷ lục
Số ca Covid-19 mới của Hàn Quốc đạt mốc kỷ lục

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, số ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm qua (22/7) của Hàn Quốc tiếp tục đạt mốc kỷ lục mới với 1.842 trường hợp.

Số ca Covid-19 mới của Hàn Quốc đạt mốc kỷ lục

Số ca Covid-19 mới của Hàn Quốc đạt mốc kỷ lục

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, số ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm qua (22/7) của Hàn Quốc tiếp tục đạt mốc kỷ lục mới với 1.842 trường hợp.