Tỷ lệ người dân Nhật Bản ủng hộ đảng dân chủ đối lập gia tăng

Tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với đảng dân chủ đối lập đang tăng lên với con số là 31%, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Taro Aso giảm dưới mức 20%…

Sau khi Hạ viện Nhật Bản giải tán, dư luận Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới vận mệnh của đất nước trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 30/8 tới.

Theo kết quả điều tra mới nhất của tờ Asahi (Nhật Bản), tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Taro Aso đang giảm dưới mức 20%. Đa số người Nhật Bản có thái độ rời xa đảng cầm quyền Dân chủ tự do đã gắn bó với họ trong nửa thập kỷ qua. Họ cho rằng các vụ bê bối của một số thành viên nội các trong thời gian gần đây, đặc biệt sự gia tăng khoảng cách trong thu nhập của người dân đã làm mất tín nhiệm đối với những chính sách của chính phủ và đảng cầm quyền dân chủ tự do.

Trong khi đó tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với đảng dân chủ - đảng đối lập lớn nhất nước này đang tăng lên với con số là 31%. Kết quả này cho thấy dấu hiệu có khả năng Nhật Bản sẽ sinh ra một chế độ lưỡng đảng.

Chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản Fuzio - Mitarai nhận định cuộc bầu cử hạ viện ngày 30/8 tới sẽ ấn định tương lai kinh tế của Nhật Bản. Ông cho rằng Nhật Bản phải cải cách hệ thống an sinh xã hội đang có nguy cơ sụp đổ, đồng thời phải cải cách cơ bản về tài chính và thuế để cắt giảm các khoản nợ khổng lồ trong ngân sách chính quyền trung ương và địa phương, liên kết tỉnh thành tạo thành từng vùng kinh tế trọng điểm.

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản Katsunori - Nagai phát biểu ngay sau khi giải tán Hạ viện ngày 21/7 bày tỏ sự phân vân lo lắng cuộc bầu cử tới liệu có đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và hướng tới sự phát triển bền vững hay không.

Sau khi hạ viện Nhật Bản giải tán đã có 114 dự luật do chính phủ và các nghị sĩ trong quốc hội trình lên bị hủy bỏ, trong đó có bộ luật đang được dư luận trong nước quan tâm là dự luật đặc biệt cho phép Nhật Bản kiểm tra hàng hóa các tàu thuyền cập cảng CHDCND Triều Tiên.

Hôm nay (22/7), đã có 1.235 ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 30/8 tới, tăng 1.131 người so với kỳ bầu cử trước vào năm 2005.

Liên quan đến việc giải tán Hạ viện Nhật Bản, tại một cuộc họp báo tối 21/7, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đưa ra lời xin lỗi trước người dân nước này vì đã để mất lòng tin chính trị qua những phát biểu của ông và đề nghị mọi người quyết định lựa chọn đảng nào có thể bảo vệ họ.

Thủ tướng Aso cho biết kể từ khi lên nắm quyền, ông tập trung vào khôi phục kinh tế đất nước và bảo vệ người dân Nhật Bản. Ông xin lỗi vì những gì mà ông gọi là “phát biểu bất cẩn” cũng như gây mất đoàn kết trong đảng đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng ông sẽ đưa ra những chính sách có thể giành được sự ủng hộ của người dân và đưa đảng của ông đến thắng lợi.

Ông Taro Aso cho biết thêm sẽ cùng đảng của mình cố gắng để đạt được phục hồi kinh tế và xây dựng một xã hội an toàn, nhưng ông cũng sẽ nhận trách nhiệm nếu không thực thi những gì đã cam kết.

Trong khi đó nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập lớn nhất, Yukio Hatoyama, cho biết đảng của ông sẽ hợp tác với các đảng đối lập khác để đạt được sự thay đổi quyền lực tại Nhật Bản. Cuộc bầu cử Hạ viện sẽ là cuộc cách mạng trong thay đổi chính trị từ tay của quan lại sang tay của người dân và đảng của ông sẽ bước vào chiến dịch tranh cử với một cương lĩnh cơ bản đầy thuyết phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.