Tỷ lệ người Mỹ tự hào vì quốc gia xuống thấp kỷ lục

VOV.VN - Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân Mỹ không hạnh phúc và tỷ lệ niềm tự hào quốc gia của họ ở mức thấp kỷ lục.

Với việc đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu và những cuộc biểu tình diễn ra khắp nước Mỹ nhằm phản đối hành động thô bạo của cảnh sát, 2020 là một năm đầy biến động. Mặc dù vẫn còn 6 tháng nữa năm 2020 mới trôi qua nhưng các cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ đang ở trong trạng thái không hạnh phúc nhất trong 50 năm và tỷ lệ niềm tự hào quốc gia ở nước này đang ở mức thấp kỷ lục.

ty le nguoi my tu hao vi quoc gia xuong thap ky luc hinh 1

Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người dân Mỹ không hạnh phúc và tỷ lệ niềm tự hào quốc gia của họ ở mức thấp kỷ lục. Ảnh: AP

Đứng đầu về số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19 trên toàn thế giới, các lệnh hạn chế ở Mỹ đã khiến hàng triệu người thất nghiệp và đẩy quốc gia này lún sâu vào suy thoái. Thậm chí ngay cả khi lệnh cách ly và các hướng dẫn giãn cách xã hội được dỡ bỏ, người Mỹ vẫn cảm thấy bị cô lập.

Cuộc khảo sát vào cuối tháng 5/2020 do Đại học Chicago tiến hành cho thấy chỉ 14% người dân Mỹ nói rằng họ rất hạnh phúc, thấp hơn hẳn so với con số 31% vào năm 2018.

"Trong 2 thập kỷ qua, cứ 10 người Mỹ thì có 3 người nói rằng họ rất hạnh phúc. Năm 2020, số người nói rằng họ rất hạnh phúc đã chạm mức thấp kỷ lục trong lịch sử với 14%, giảm 17 điểm so với năm 2018", cuộc khảo sát cho biết.

"Tỷ lệ người dân Mỹ cảm thấy rằng họ không hạnh phúc lắm cũng ở mức cao nhất kể từ khi vấn đề này lần đầu được đưa vào năm 1972".

Cuộc khảo sát cho thấy số người Mỹ cảm thấy buồn chán ở thời điểm hiện tại (38%) còn nhiều hơn thời điểm sau khi vụ khủng bố 11/9 diễn ra (33%). Khoảng 50% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy bị cô lập trong 4 tuần qua, so với tỷ lệ năm 2018 là 23%.

Dịch Covid-19 dường như cũng ảnh hưởng đến sự lạc quan vào tương lai của người dân Mỹ. "Chỉ 42% người dân Mỹ tin rằng con cái họ ở tuổi của họ có chất lượng cuộc sống tốt hơn, so với thời điểm năm 2018 là 57%. Từ khi câu hỏi này được đưa vào năm 1994, mức thấp nhất từng thấy là 45% vào năm 1994", nghiên cứu của Đại học Chicago cho biết.

Một cuộc khảo sát mới của Gallup cũng cho thấy niềm tự hào quốc gia của người dân Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục. Mặc dù hầu hết người được hỏi nói rằng họ "vô cùng tự hào" (42%) hoặc "rất tự hào" (21%) là một người dân Mỹ nhưng đây vẫn là tỷ lệ thấp nhất Gallup từng ghi nhận kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu đưa câu hỏi này vào năm 2001. Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ ngày 28/5 - 4/6.

Mặc dù số thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ vô cùng tự hào là một người dân Mỹ thường nhiều hơn nhưng cuộc khảo sát trên của Gallup cho thấy nhóm này cũng đã giảm dần niềm tự hào quốc gia. Cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy tỷ lệ này đã giảm 9 điểm.

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ người Mỹ da trắng tham gia khảo sát, những người thể hiện niềm tự hào quốc gia mạnh mẽ, đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50% (giảm xuống còn 49%), cùng với sự sụt giảm đáng kể tỷ lệ cử tri không phải da trắng có quan điểm tương tự: từ 36% năm 2019 xuống còn 24% năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021
Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ
Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ
Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.