Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất

Tình trạng thất nghiệp cao là một vấn đề quan trọng trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012.

Ngày 6/1, Bộ Lao động Mỹ đưa ra một bản báo cáo cho biết nền kinh tế nước này đã có thêm 200.000 việc làm trong tháng 12, và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8,5%, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Bộ Lao động Mỹ nói rằng tất cả các việc làm có được nằm trong lĩnh vực tư nhân, đặc biệt là giao thông, bán lẻ, sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp kinh tế Mỹ giành được ít nhất 100.000 việc làm, nhưng những kết quả đó là chưa đủ so với 8 triệu việc làm bị mất trong đợt suy thoái vừa qua.

Tổng thống Mỹ Obama đã chúc mừng bức tranh cải thiện việc làm, nói rằng năm 2011 đã có thêm nhiều việc làm hơn bất kỳ năm nào kể từ năm 2005. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng hàng triệu người dân Mỹ vẫn chưa có việc làm, và nhiều gia đình Mỹ, cũng như các doanh nghiệp nhỏ đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Ông Obama cũng đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ kéo dài luật cắt giảm thuế sẽ hết hạn vào cuối năm 2012 nhằm duy trì sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta cần phải nhận ra rằng trong vòng 22 tháng qua, lĩnh vực tư nhân của chúng ta đã tạo thêm được hơn 3 triệu việc làm mới, trong đó riêng năm nay số việc làm mới đã là hơn 2 triệu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tạo được những tiến bộ tích cực. Chúng ta đang đi đúng hướng. Một trong số các nguyên nhân có thể kể tới là năm qua chúng ta đã cắt giảm thuế cho người lao động. Khi Quốc hội quay trở lại làm việc, Quốc hội sẽ kéo dài luật cắt giảm thuế để giúp nền kinh tế của chúng ta tiếp tục hồi phục. Đây là một hoạt động đúng đắn, cần phải làm ngay”.

Theo đánh giá của giới phân tích, tín hiệu tích cực này sẽ góp phần ghi điểm cho ông Obama trên con đường tái tranh cử vị trí ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Để tranh thủ cử tri, ông Obama cần phải thuyết phục được cử tri Mỹ rằng, các chính sách của ông đều đang hướng tới mục tiêu “chữa lành” vết thương cho nền kinh tế Mỹ cũng như mang đến tương lai sáng sủa cho nền kinh tế nước này.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình bầu cử ở Mỹ, ngày 6/1, một cuộc thăm dò dư luận mới do Trường đại học Suffolk tiến hành cho biết, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney vẫn duy trì vị trí dẫn đầu ấn tượng trong các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa trước khi diễn ra các cuộc bỏ phiếu tại bang New Hampshire.

Kết quả của cuộc thăm dò dư luận cho thấy 40% cử tri ủng hộ Romney trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 10/1 tới. Trước đó, ông Romney đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại bang Iowa. Nghị sỹ bang Texas R.Paul đứng ở vị trí thứ 2 với 17% sự ủng hộ, trong khi cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Santorum, ít hơn 8 phiếu bầu so với ông Romney trong cuộc bỏ phiếu tại Iowa, đứng ở vị trí thứ 3 với 11% sự ủng hộ.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Gingrich ở ngay vị trí sau đó với 9% người ủng hộ trong cuộc thăm dò này, trong khi cựu Thống đốc bang Utah Huntsman có 8% người ủng hộ. Huntsman chỉ dành được 1% trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, nhưng ông hy vọng  sẽ tốt hơn tại New Hampshire.

Cựu thống đốc bang Texas Perry vẫn tiếp tục chiến dịch của mình bất chấp kết quả nghèo nàn tại bang Iowa trong khi nữ nghị sỹ bang Minnesota Bachmann đã rút khỏi vị trí ứng cử viên sau khi bà đứng ở vị trí thứ 6 tại bang Iowa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.