Tỷ lệ ủng hộ Nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản tăng cao

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đài NHK cho thấy Nội các mới của Nhật Bản do Thủ tướng Suga Yoshihide đứng đầu đạt tỷ lệ ủng hộ 62%.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại với 2.214 người. Có 1.270 người đồng ý trả lời câu hỏi, chiếm 57%.

Có 62% người trả lời cho biết ủng hộ Nội các của ông Suga, trong khi đó, có 13% nói không ủng hộ.

Tỉ lệ ủng hộ ban đầu đối với Nội các của ông Suga thấp hơn so với mức 81% của Nội các dưới thời ông Koizumi Junichiro và mức 72% của ông Hatoyama Yukio. Ông Abe Shinzo, người tiền nhiệm của ông Suga, cũng đạt tỉ lệ ủng hộ tương đương khi lên nắm quyền.

Trong số những người ủng hộ Nội các của Thủ tướng Suga, có 26% nói Nội các tốt, có 21% bày tỏ tin tưởng vào ông Suga, và 21% đặt kỳ vọng vào các chính sách của Nội các.

Trong số những người không ủng hộ Nội các, có 33% nói không có kỳ vọng vào chính sách của Nội các mới, trong khi 16% nói đây không phải là Nội các của đảng mà họ ủng hộ, 14% nói không tin tưởng ông Suga.

Trong khi đó, Thủ tướng Suga Yoshihide đang tập trung vào việc tăng cường chống dịch Covid-19 và đẩy nhanh quy trình để trình dự luật về việc thiết lập cơ quan chính phủ mới phụ trách kỹ thuật số hóa lên phiên họp Quốc hội khai mạc đầu năm sau.

Ông cho biết đại dịch Covid-19 đã cho thấy xã hội Nhật Bản đang thụt lùi trong việc kỹ thuật số hóa, đặc biệt là ở chính quyền trung ương và địa phương, cũng như làm lộ rõ tình trạng thiếu nhân lực cần thiết và các vấn đề khác ở Nhật.

Để giải quyết các vấn đề này, Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm thiết lập cơ quan mới phụ trách các biện pháp kỹ thuật số hóa một cách thống nhất.

Ông Suga cũng đề cập tới các mục tiêu của chính sách của ông. Trong số này có việc tạo hệ thống đồng nhất trên mạng internet cho chính quyền trung ương và địa phương, thúc đẩy việc sử dụng hệ thống định danh kỹ thuật số toàn quốc "My Number", và cho phép người dân hoàn thành các thủ tục hành chính thông qua điện thoại thông minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Suga Yoshihide chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng
Ông Suga Yoshihide chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Suga Yoshihide đã chính thức được bầu làm Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản.

Ông Suga Yoshihide chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng

Ông Suga Yoshihide chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng

VOV.VN - Ông Suga Yoshihide đã chính thức được bầu làm Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide-“Ông niên hiệu mới Lệnh Hòa”
Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide-“Ông niên hiệu mới Lệnh Hòa”

VOV.VN - Hình ảnh ông Suga trở nên nhiều vô kể trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Nhật Bản và ở nước ngoài, trong đó có hình ảnh ông giương cao hai chữ Lệnh Hòa.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide-“Ông niên hiệu mới Lệnh Hòa”

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide-“Ông niên hiệu mới Lệnh Hòa”

VOV.VN - Hình ảnh ông Suga trở nên nhiều vô kể trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Nhật Bản và ở nước ngoài, trong đó có hình ảnh ông giương cao hai chữ Lệnh Hòa.

Ai sẽ thay ông Suga Yoshihide làm Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản?
Ai sẽ thay ông Suga Yoshihide làm Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản?

VOV.VN - Ngày 15/9, Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến đưa Bộ trưởng Y tế và Lao động Kato Katsunobu làm Chánh văn phòng Nội các. 

Ai sẽ thay ông Suga Yoshihide làm Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản?

Ai sẽ thay ông Suga Yoshihide làm Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản?

VOV.VN - Ngày 15/9, Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến đưa Bộ trưởng Y tế và Lao động Kato Katsunobu làm Chánh văn phòng Nội các.