Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tăng trong những ngày cuối cùng tại vị

VOV.VN - Theo Newsweek, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Trump đã tăng trong những ngày cuối cùng của ông tại Nhà Trắng.

Kết quả thăm dò của công ty Rasmussen cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã tăng trong những giờ cuối cùng của nhiệm kỳ. Trong khi đó, ông Trump có thể sẽ phải đối mặt với phiên tòa luận tội thứ hai tại Thượng viện Mỹ với cáo buộc kích động bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1.

Tính đến ngày 18/1, 51% những người tham gia cuộc thăm dò đã có những đánh giá tích cực về Tổng thống Trump. Số người Mỹ được hỏi không ủng hộ ông Trump chiếm 48%.

Theo Newsweek, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng so với kết quả khảo sát trước đó là 48% ủng hộ và 51% không ủng hộ.

Cuộc thăm dò của Rasmussen được thực hiện thông qua khảo sát bằng điện thoại và trực tuyến từ một nhóm 1.500 cử tri, với sai số là 2,5 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Rasmussen là một trong số ít kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng khi ông rời nhiệm sở. Theo kết quả thăm dò từ FiveThirtyEight, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Trump là 57,9% vào ngày 19/1, và chỉ 38,5% những người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về ông.

Ngày 20/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức. Ông Trump đã từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, đánh dấu lần đầu tiên sau 152 năm, một tổng thống sắp mãn nhiệm không có mặt trong lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử. Ông Trump dự kiến sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20/1, trước khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden bắt đầu. Tổng thống Trump sẽ có lễ lễ chia tay tại căn cứ quân sự Andrews, trước khi lên máy bay đến bang Florida.

Tại một cuộc họp báo ở Delaware, ông Biden nói rằng việc ông Trump không tham dự lễ nhậm chức là một “điều tốt” và cho rằng, quyết định của ông Trump là “một trong số ít những điều mà ông ấy và tôi có chung quan điểm”.

Hạ viện Mỹ ngày 13/1 đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc kích động những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol hôm 6/1. Sau khi thông qua tại Hạ viện, nghị quyết sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi diễn ra phiên xét xử ông Trump. Nếu bị Thượng viện kết tội, ông Trump sẽ mất quyền tái tranh cử tổng thống vào năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump
Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

VOV.VN - Ít nhất 3 thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump được tổ chức vào sáng 20/1 (theo giờ Mỹ).

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

Phó Tổng thống Pence sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump

VOV.VN - Ít nhất 3 thành viên hàng đầu của đảng Cộng hòa sẽ không dự buổi lễ chia tay Tổng thống Trump được tổ chức vào sáng 20/1 (theo giờ Mỹ).

Lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ: Ông Trump kích động bạo loạn
Lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ: Ông Trump kích động bạo loạn

VOV.VN - Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1.  

Lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ: Ông Trump kích động bạo loạn

Lãnh đạo Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ: Ông Trump kích động bạo loạn

VOV.VN - Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6/1.  

Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden
Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức lễ chia tay Tổng thống Trump khi ông rời Washington DC sáng 20/1, Bloomberg cho hay.

Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden

Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức lễ chia tay Tổng thống Trump khi ông rời Washington DC sáng 20/1, Bloomberg cho hay.