Tỷ phú Michael Bloomberg chính thức tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm qua (24/11) chính thức tuyên bố tham gia cuộc chạy đua chức Tổng thống Mỹ vào cuối năm sau.

Trong một thông cáo, tỷ phú 77 tuổi này tuyên bố, ông sẽ là ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống để đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump và xây dựng lại đất nước. Ông nhấn mạnh, trong 4 năm tới, nước Mỹ sẽ không thể tiếp tục cho phép những chính sách “thiếu suy nghĩ và phi đạo đức” như cách ông Donald Trump đang làm hiện nay. Trước đó, hồi năm nay, cũng chính ông này đã tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa, vốn cũng là một tỷ phú, từng lên tiếng ủng hộ việc ông Michael Bloomberg tham gia tranh cử và coi đây là đối thủ duy nhất của mình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh, ông Bloomberg hiện không có đủ khả năng để thực hiện thành công chiến dịch tranh cử.

Ông Michael Bloomberg là nhà tài trợ quan trọng cho đảng Dân chủ, bao gồm cả cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ năm 2018, với việc đảng Dân chủ giành lại thế đa số tại Hạ viện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luận tội Trump có thể khiến Dân chủ bị phản đòn trong cuộc bầu cử 2020
Luận tội Trump có thể khiến Dân chủ bị phản đòn trong cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Chưa lần nào trong lịch sử Mỹ yêu cầu luận tội tổng thống lại được đưa ra ở thời điểm tới gần một cuộc bầu Tổng thống.

Luận tội Trump có thể khiến Dân chủ bị phản đòn trong cuộc bầu cử 2020

Luận tội Trump có thể khiến Dân chủ bị phản đòn trong cuộc bầu cử 2020

VOV.VN - Chưa lần nào trong lịch sử Mỹ yêu cầu luận tội tổng thống lại được đưa ra ở thời điểm tới gần một cuộc bầu Tổng thống.

Tổng thống Trump khẳng định Mike Pence sẽ là đối tác tranh cử 2020
Tổng thống Trump khẳng định Mike Pence sẽ là đối tác tranh cử 2020

VOV.VN - Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump cũng chọn Mike Pence, khi đó là Thống đốc bang Indiana, làm người liên danh tranh cử.

Tổng thống Trump khẳng định Mike Pence sẽ là đối tác tranh cử 2020

Tổng thống Trump khẳng định Mike Pence sẽ là đối tác tranh cử 2020

VOV.VN - Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump cũng chọn Mike Pence, khi đó là Thống đốc bang Indiana, làm người liên danh tranh cử.

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống
Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Quyết tâm đánh bại ông Trump, tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận tiền tài trợ khi tranh cử và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương.

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Quyết tâm đánh bại ông Trump, tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận tiền tài trợ khi tranh cử và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương.