Tỷ phú Mỹ Bloomberg được tái chỉ định làm Đặc phái viên LHQ về vấn đề khí hậu

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 5/2 thông báo tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg đã được tái chỉ định làm đặc phái viên nhằm thuyết phục các chính phủ và doanh nghiệp tham gia đối phó với mối đe dọa từ ấm nóng toàn cầu.

Tỷ phú Bloomberg, người đã nhiều năm vận động cho vấn đề chống biến đổi khí hậu, từng được chỉ định cho vị trí này năm 2018. Liên Hợp Quốc thông báo Tổng thư ký Antonio Guterres muốn cựu Thị trưởng New York giúp huy động nhiều hơn các hành động khí hậu trước khi diễn ra thượng đỉnh khí hậu toàn cầu vào tháng 11.

Ông Bloomberg sẽ thuyết phục các quan chức chính phủ và lãnh đạo khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm hoàn tất và thực hiện các kế hoạch, đặc biệt là ở những quốc gia, ngành nghề có lượng khí thải lớn, với mục đích hướng tới nền kinh tế năng lượng sạch.

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu đã bị trì hoãn một năm do đại dịch Covid-19 và được coi là thời điểm quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu do con người tạo ra 6 năm sau khi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu được ký.

Theo Hiệp định Paris, các nước thành viên cam kết cắt giảm việc xả thải các loại khí gây hiệu ứng nhà kính để kiểm soát nhiệt độ toàn cầu tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Purdue Pharma đồng ý nộp phạt hơn 8 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với Chính phủ Mỹ
Purdue Pharma đồng ý nộp phạt hơn 8 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với Chính phủ Mỹ

VOV.VN - Hãng này dược phẩm Purdue Pharma hiện còn liên quan đến hàng nghìn vụ kiện từ các bang và gia đình bị ảnh hưởng do lạm dụng OxyContin.

Purdue Pharma đồng ý nộp phạt hơn 8 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với Chính phủ Mỹ

Purdue Pharma đồng ý nộp phạt hơn 8 tỷ USD để giải quyết vụ kiện với Chính phủ Mỹ

VOV.VN - Hãng này dược phẩm Purdue Pharma hiện còn liên quan đến hàng nghìn vụ kiện từ các bang và gia đình bị ảnh hưởng do lạm dụng OxyContin.

Mỹ thâm hụt ngân sách chính phủ lên tới hơn 3.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2020
Mỹ thâm hụt ngân sách chính phủ lên tới hơn 3.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2020

VOV.VN - Những nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19 đã khiến chính phủ Mỹ lâm vào cảnh “nợ nần” trong năm tài khóa 2020 kết thúc hôm 30/9 vừa qua.

Mỹ thâm hụt ngân sách chính phủ lên tới hơn 3.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2020

Mỹ thâm hụt ngân sách chính phủ lên tới hơn 3.000 tỷ USD trong năm tài khóa 2020

VOV.VN - Những nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19 đã khiến chính phủ Mỹ lâm vào cảnh “nợ nần” trong năm tài khóa 2020 kết thúc hôm 30/9 vừa qua.

Chính phủ Mỹ đầu tư 1 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế
Chính phủ Mỹ đầu tư 1 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang chuẩn bị một gói cơ sở hạ tầng lên tới 1 nghìn tỷ USD tập trung cho các dự án giao thông.

Chính phủ Mỹ đầu tư 1 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

Chính phủ Mỹ đầu tư 1 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang chuẩn bị một gói cơ sở hạ tầng lên tới 1 nghìn tỷ USD tập trung cho các dự án giao thông.