UAE đình chỉ đàm phán với Mỹ về hợp đồng mua 50 chiến đấu cơ F-35

VOV.VN - Ngày 14/12, UAE thông báo với Mỹ, nước này sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán để mua máy bay phản lực F-35.

Chính phủ UAE đã thông báo với Mỹ, nước này sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán để mua máy bay phản lực F-35, một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá 23 tỷ USD, bao gồm việc mua máy bay không người lái và các loại vũ khí tiên tiến khác.

Một quan chức Chính phủ UAE cho biết, các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, phạm vi hoạt động và những phân tích chi phí/lợi ích đã dẫn đến việc UAE tạm dừng đàm phán để đánh giá lại tính khả thi của hợp đồng này.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cho biết Mỹ vẫn là nhà cung cấp ưu tiên của UAE đối với các trang thiết bị, vũ khí tiên tiến và các cuộc đàm phán về F-35 có thể được nối lại trong tương lai.

Hồi tháng 1, UAE đã ký với Mỹ một thỏa thuận mua 50 máy bay phản lực F-35, tối đa 18 máy bay không người lái và nhiều loại vũ khí tiên tiến khác. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gần đây chậm lại trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan ngại về mối quan hệ giữa UAE và Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ 5G của Huawei ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35
Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter được quảng cáo là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng lý do nào khiến nó trở nên đặc biệt như vậy?

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

Những điều ít được biết về chiến đấu cơ tàng hình F-35

VOV.VN - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter được quảng cáo là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới, nhưng lý do nào khiến nó trở nên đặc biệt như vậy?

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển
Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Anh Stephen Lovegrove cho biết, chiếc máy bay F-35 rơi xuống biển từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tháng 11 vừa qua đã được tìm thấy.

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

Anh đã tìm thấy xác máy bay F-35 bị rơi xuống biển

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Anh Stephen Lovegrove cho biết, chiếc máy bay F-35 rơi xuống biển từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tháng 11 vừa qua đã được tìm thấy.

Khoảnh khắc tiêm kích tàng hình F-35 của Anh lao thẳng xuống biển khi đang cất cánh
Khoảnh khắc tiêm kích tàng hình F-35 của Anh lao thẳng xuống biển khi đang cất cánh

VOV.VN - Truyền thông Anh vừa chia sẻ một video cho thấy cảnh chiến đấu cơ F-35 trị giá hơn 130 triệu USD của Anh rơi xuống biển ở Địa Trung Hải khi đang cất cánh trên tàu sân bay.

Khoảnh khắc tiêm kích tàng hình F-35 của Anh lao thẳng xuống biển khi đang cất cánh

Khoảnh khắc tiêm kích tàng hình F-35 của Anh lao thẳng xuống biển khi đang cất cánh

VOV.VN - Truyền thông Anh vừa chia sẻ một video cho thấy cảnh chiến đấu cơ F-35 trị giá hơn 130 triệu USD của Anh rơi xuống biển ở Địa Trung Hải khi đang cất cánh trên tàu sân bay.