UAE viện trợ cho Somalia, Ethiopia, CH Síp để đối mặt với Covid-19

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục nỗ lực viện trợ cho nhiều quốc gia nhằm góp phần vào cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

UAE vừa gửi một máy bay viện trợ chở 8 tấn vật tư y tế tới Công hòa Síp, 33 tấn vật tư y tế tới Ethiopia. Các lô hàng này giúp nhân viên y tế 2 nước trên chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19. UAE cũng đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi 27 tấn vật tư y tế và phòng ngừa khác nhau đến Somalia. Điều đáng chú ý là tổng số viện trợ của UAE cho Somalia từ năm 2010 đến nay lên tới gần 4,5 triệu USD với hình thức tài trợ không hoàn trả.

Hàng cứu trợ của UAE gửi Somalia - Ảnh WAM.

UAE dự kiến sẽ khai thác các chuyến bay hạn chế để vận chuyển hành khách từ Dubai đến một số quốc gia trên thế giới. Cụ thể các chuyến bay sẽ được khai thác đến Tunisia, Jakarta, Manila, Algeria, Đài Bắc, Chicago và Kabul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên