UAV Ukraine vượt hơn 1.400km tấn công nhà máy quốc phòng Nga ở Izhevsk
VOV.VN - Ukraine mới đây đã phóng máy bay không người lái cảm tử (UAV) Tor vượt hơn 1.400km tấn công nhà máy quốc phòng Kupol của Nga tại thành phố Izhevsk.
Theo thông tin từ Oboronka, vụ tấn công cho thấy bước tiến rõ rệt trong năng lực tác chiến tầm xa của Ukraine. Cảnh quay ghi lại cho thấy UAV Liutyi không còn sử dụng bánh đáp. Điều này cho phép UAV được triển khai từ máy phóng cố định hoặc bệ phóng di động, thay vì phải phụ thuộc vào đường băng.
Thiết kế mới giúp UAV có hiệu suất khí động học cao hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng tầm bay và khả năng mang theo đầu đạn lớn hơn. Quan trọng hơn, phần thân thuôn dài và gọn nhẹ cũng giúp giảm diện tích phản xạ radar, khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Nhà máy Kupol nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.330 km, đồng nghĩa với việc UAV Ukraine đã bay hơn 1.400 km để thực hiện nhiệm vụ.
Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược “phi đối xứng” mà Ukraine đang theo đuổi: sử dụng UAV chi phí thấp, linh hoạt và khó phát hiện để tấn công sâu vào hạ tầng công nghiệp – quân sự của Nga, thay vì đối đầu trực tiếp bằng hỏa lực truyền thống.
Vụ tấn công lần này không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine từng công bố video cho thấy UAV UJ-26 Bober, được trang bị camera ảnh nhiệt, đã phá hủy các hệ thống phòng không của Nga và một máy bay tại khu vực Crimea do Moscow kiểm soát.
Sự phối hợp giữa Liutyi, Bober và các dòng UAV nội địa khác cho thấy Ukraine không chỉ mở rộng phạm vi tấn công mà còn đang dần làm chủ một hệ sinh thái UAV đa năng, có khả năng xuyên thủng các tuyến phòng thủ chiến lược của Nga, từ tiền tuyến đến hậu phương.