Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Nguồn tin quân đội Ukraine ngày 8/6 cho biết, một vụ nổ vừa khiến một tàu tuần tra biên giới của nước này bị đánh chìm ở ngoài khơi thuộc thành phố cảng chiến lược Mariupol. 

Đội tàu tuần tra của Ukraine neo ở cảng Odessa, Biển Đen (ảnh: Reuters)

Tàu tuần tra này gặp nạn khi rời nơi neo đậu ở Mariupol nằm trên biển Azov, gần vùng chiến sự giữa Kiev và lực lượng đối lập. 

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, quân đội Ukraine cáo buộc rằng vụ nổ tàu tuần tra trên biển Azov này là do bom tự chế của lực lượng đối lập. 

Nguồn tin cho hay, các thành viên của lực lượng tuần tra biên giới trên chiếc tàu gặp nạn nói trên đã phát hiện ra một thiết bị nổi trên mặt nước và thiết bị này đã phát nổ khi họ cố gắng đưa nó lên tàu.

Thành phố cảng Mariupol bị lực lượng đối lập đe dọa tấn công từ nhiều tháng nay trong bối cảnh việc giành được quyền kiểm soát "trung tâm công nghiệp" này sẽ giúp lực lượng đối lập xây dựng một “hành lang” ven biển tới bán đảo Crimea trên biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine hôm nay tuyên bố đạt thỏa thuận về cung ứng vũ khí, gồm vũ khí sát thương, với 11 quốc gia

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

11 nước cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine hôm nay tuyên bố đạt thỏa thuận về cung ứng vũ khí, gồm vũ khí sát thương, với 11 quốc gia

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự
Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine ngày càng xấu đi, xung đột những ngày qua dù vẫn còn hạn chế song lại là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay. 

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột
Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.