Ukraine: Chiến sự ác liệt đe dọa lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn vừa được ký kết ở Minsk, Belarus.

Điều này khiến nhiều người lo ngại giao tranh dữ dội sẽ tiếp tục bùng phát trước khi lệnh ngừng bắn được thực thi từ ngày 15/2 và cả tương lai của thỏa thuận này sau khi có hiệu lực.

Binh sĩ Ukraine nạp đạn vào súng xe tăng ở miền đông Ukraine (ảnh: Reuters)
Trong những tuyên bố riêng rẽ của mình, chính quyền Kiev và lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine cho biết 7 dân thường cùng 11 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng, hơn 40 người đã bị thương trong các cuộc giao tranh diễn ra trong vòng 24 giờ qua.

Còn trong một tuyên bố vào hôm qua tại thủ đô Kiev của Ukraine, Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Lamberto Zannier khẳng định chiến sự vẫn đang tiếp diễn tại khu vực miền Đông Ukraine: “Tôi thực sự lo ngại khi các hành động đối địch vẫn tiếp diễn giữa hai bên. Chúng tôi hy vọng các cuộc xung đột sẽ chấm dứt khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực và tôi cũng mong đợi rằng, các vụ xung đột sẽ giảm đi từ nay cho đến thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực”.

Theo thỏa thuận vừa đạt được tại Minsk giữa 4 nhà lãnh đạo gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15/2 (giờ địa phương, tức khoảng 5 giờ sáng ngày 15/2 theo giờ Việt Nam), các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine sẽ ngừng bắn và bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến xung đột với khoảng cách đều nhau tối thiểu từ 50 đến 70 km từ đường giới tuyến (quân đội Ukraine rút theo đường giới tuyến hiện nay, lực lượng đối lập theo đường giới tuyến cũ từ ngày 19/9/2014).

Tuy nhiên, Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, vẫn còn chặng đường dài để đi đến một nền hòa bình thực sự ở Ukraine: "Tôi không muốn ai có bất cứ ảo tưởng nào về thỏa thuận vừa ký kết. Chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài để đi đến hòa bình. Không ai có một niềm tin mạnh mẽ rằng thỏa thuận hòa bình được ký kết tại Minsk sẽ được thực hiện nghiêm túc.. "

Trong khi đó, Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nền công nghiệp phát triển trên thế giới G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên thực thi những biện pháp được đề cập trong thỏa thuận hòa bình mới tại Minsk, Belarus ngay lập tức.

Tuyên bố do Pháp- nước chủ tịch G7 công bố cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, đồng thời khẳng định nhóm G7 sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thỏa thuận Minsk bị vi phạm.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, 4 nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine vẫn duy trì liên lạc về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng về một cuộc điện đàm giữa các bên trong những ngày sắp tới.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, thỏa thuận ngừng bắn này chưa thể bảo đảm một nền hòa bình lâu dài tại miền Đông Ukraine, mà yếu tố quyết định là việc các bên liên quan có thực thi đầy đủ và tức thì thỏa thuận ngừng bắn tại thực địa để chấm dứt đổ máu hay không. Đến nay, cuộc xung đột vũ trang kéo dài 10 tháng ở Ukraine đã dẫn đến kết cục đau thương, đó là khoảng 5.500 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải rời bỏ đất nước.

Chính vì thế mà thỏa thuận ngừng bắn mới được coi là "ánh sáng cuối đường hầm", có thể mở ra một trang mới trong tiến trình hòa bình, chấm dứt cuộc khủng hoảng đau thương ở đất nước Đông Âu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine
EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sau khi ký kết thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy về hòa bình Ukraine đã gọi đó là “một buổi sáng tốt lành”.

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

EU chủ động cùng Nga hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sau khi ký kết thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Bộ tứ Normandy về hòa bình Ukraine đã gọi đó là “một buổi sáng tốt lành”.

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký
8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

VOV.VN - Sáng 13/2, những vụ pháo kích mới đã diễn ra tại các thành phố Donetsk và Luhansk do phe đối lập Ukraine kiểm soát.

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng 24 giờ sau khi thỏa thuận Minsk được ký

VOV.VN - Sáng 13/2, những vụ pháo kích mới đã diễn ra tại các thành phố Donetsk và Luhansk do phe đối lập Ukraine kiểm soát.

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn
Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

VOV.VN - Chiến sự vẫn ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine trước thời hạn chót của Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2.

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

Miền Đông Ukraine “đỏ lửa” trước ngày ngừng bắn

VOV.VN - Chiến sự vẫn ác liệt ở khu vực miền Đông Ukraine trước thời hạn chót của Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2.

Nga đề nghị Hội đồng bảo an LHQ đưa ra hành động về Ukraine
Nga đề nghị Hội đồng bảo an LHQ đưa ra hành động về Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 13/2 đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an LHQ, thông qua thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng về Ukraine.

Nga đề nghị Hội đồng bảo an LHQ đưa ra hành động về Ukraine

Nga đề nghị Hội đồng bảo an LHQ đưa ra hành động về Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 13/2 đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng bảo an LHQ, thông qua thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng về Ukraine.

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine
Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận được thông qua ngày 12/2 này đặt ra một thời hạn rõ ràng cho các bên ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

Nội dung thỏa thuận Minsk về tình hình Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận được thông qua ngày 12/2 này đặt ra một thời hạn rõ ràng cho các bên ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan
Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

VOV.VN - Giới chức châu Âu hoan nghênh thỏa thuận Minsk thứ 2, song cũng không giấu sự lo ngại về những khó khăn khi triển khai thỏa thuận này.

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

Thỏa thuận hòa bình ở Ukraine chưa bắt đầu đã gian nan

VOV.VN - Giới chức châu Âu hoan nghênh thỏa thuận Minsk thứ 2, song cũng không giấu sự lo ngại về những khó khăn khi triển khai thỏa thuận này.

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký
Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

VOV.VN - Trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao tranh vẫn nổ ra tại miền Đông Ukraine, đến nay đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

Tổng thống Ukraine Poroshenko bi quan về thỏa thuận ngừng bắn vừa ký

VOV.VN - Trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao tranh vẫn nổ ra tại miền Đông Ukraine, đến nay đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng.

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine
Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố do Pháp - nước chủ tịch G7 công bố, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

Khối G7 quan ngại về tình hình tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố do Pháp - nước chủ tịch G7 công bố, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.