Ukraine chuẩn bị phản công ở miền Nam

VOV.VN - Ukraine sẽ tiến hành các chiến dịch phản công ở khu vực miền Nam, Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk cho biết.

Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk ngày 10/7 cho biết giới chức Ukraine đang kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực phía Nam - hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở cuộc phản công ở hướng này trong thời gian tới.

“Tôi không biết chính xác có bao nhiêu chiến dịch được tiến hành, nhưng tôi biết chắc chắn rằng ở những nơi đó không được có phụ nữ và trẻ em. Rõ ràng là sẽ có những hành động thù địch từ đối phương, bao gồm cả pháo kích, vì vậy chúng tôi kêu gọi công dân khẩn cấp sơ tán”, bà Vereshchuk nói.

Trước đó, phát biểu với tạp chí The Times, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov nói rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các vùng ven biển phía Nam. Để làm điều này, Kiev đã tập hợp một đội quân hàng 1 triệu người và lên kế hoạch tấn công những khu vực quan trọng về mặt chính trị đối với Ukraine.

“Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều đó rất cần thiết cho đất nước. Tổng thống đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội lên kế hoạch”, ông Reznikov cho biết khi trả lời phỏng vấn The Times.

“Chúng tôi có khoảng 700.000 quân trong các lực lượng vũ trang và nếu thêm cả lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi có khoảng 1 triệu người”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang bị tổn thất nặng nề
Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang bị tổn thất nặng nề

VOV.VN - Ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang bị tổn thất nặng nề

Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang bị tổn thất nặng nề

VOV.VN - Ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga.

Nga nói Ukraine điều động một lượng lớn binh sỹ chưa qua đào tạo ra tiền tuyến
Nga nói Ukraine điều động một lượng lớn binh sỹ chưa qua đào tạo ra tiền tuyến

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 10/7 cho biết, Ukraine đang bổ sung binh lính ở tuyến đầu bằng cách điều động một số lượng lớn các thành viên chưa qua đào tạo của lực lượng dự bị.

Nga nói Ukraine điều động một lượng lớn binh sỹ chưa qua đào tạo ra tiền tuyến

Nga nói Ukraine điều động một lượng lớn binh sỹ chưa qua đào tạo ra tiền tuyến

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 10/7 cho biết, Ukraine đang bổ sung binh lính ở tuyến đầu bằng cách điều động một số lượng lớn các thành viên chưa qua đào tạo của lực lượng dự bị.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Nga đang đưa lực lượng dự bị của họ từ khắp nơi trên nước Nga đến sát hơn với Ukraine, để chuẩn bị cho các bước tiến quân trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đưa thêm quân dự bị tới sát Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Nga đang đưa lực lượng dự bị của họ từ khắp nơi trên nước Nga đến sát hơn với Ukraine, để chuẩn bị cho các bước tiến quân trong tương lai.