Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát mặt trận quan trọng

VOV.VN - Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát khu định cư phía Đông Chasiv Yar trong vài tuần tới, sau khi thừa nhận rằng tình hình ở chiến trường miền Đông đang “trở nên tồi tệ hơn đáng kể”.

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 14/4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Chasiv Yar vào trước ngày 9/5.

Chasiv Yar nằm ở phía Tây Bakhmut, nơi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát vào tháng 5/2023 sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 13/4 đánh giá, việc giành được Chasiv Yar sẽ “cho phép lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào các thành phố quan trọng về mặt chiến lược khác của Ukraine”. Theo ISW, Nga hiện đang tập trung tấn công ở vùng ngoại ô phía Đông của Chasiv Yar.  

Từ các khu vực ở Chasiv Yar, Nga có thể nhắm mục tiêu vào các thành phố khác ở phía Tây của tiền tuyến, chạy dọc từ Sloviansk đến Kramatorsk, sau đó xa hơn về phía Nam đến Druzhkivka và Kostiantynivka.

ISW cho rằng, giành quyền kiểm soát Chasiv Yar cũng sẽ tạo cơ hội cho Nga kiểm soát khu định cư Kostiantynivka, cách tiền tuyến khoảng 12km, điều này sẽ làm tổn hại đến “xương sống phòng thủ của Ukraine” ở khu vực Donetsk.

Việc Nga tấn công lực lượng phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận phía Đông diễn ra trong bối cảnh Kiev lo ngại về tương lai viện trợ quân sự từ Washington. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây cho rằng, việc thiếu các nguồn lực quan trọng như đạn dược đã hạn chế khả năng của Ukraine trong việc chống lại các hoạt động tấn công của Nga.

Ông Syrskyi cho biết Nga đang “cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở phía tây Bakhmut”, giành quyền kiểm soát Chasiv Yar và “tạo cơ hội để tiến xa hơn” về phía thành phố Kramatorsk của Donetsk. Thành phố Kramatorsk nằm ở phía Tây Bắc Chasiv Yar.

Theo ông Syrskyi, Ukraine đã tăng cường phòng thủ trên chiến trường, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử, sử dụng máy bay không người lái và cung cấp đạn dược dọc mặt trận phía Đông.

Trong suốt hơn 2 năm xung đột Nga - Ukraine, khu vực Donetsk ở phía Đông luôn là điểm nóng giao tranh giữa hai bên. Việc Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut vào năm ngoái và Avdiivka vào tháng 2/2024 là hai thành công lớn nhất của Moscow trong năm vừa qua. Cả hai thành phố Bakhmut và Avdiivka đều nằm ở Donetsk.  

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận phía Đông dọc theo Donetsk trong tháng qua. Ông Syrskyi nhấn mạnh giao tranh dọc khu vực tiền tuyến này đã “trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong những ngày gần đây”.

“Nga đang tích cực tấn công gần thị trấn Lyman của Donetsk, phía Bắc Bakhmut và dọc tuyến phía Tây Nam Bakhmut. Về phía thành phố Pokrovsk, phía Tây Nam Bakhmut, Nga đang sử dụng xe tăng và xe chiến đấu bộ binh để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine”, ông Syrskyi cho hay.

ISW đánh giá: “Các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đáng kể cả đạn pháo và phương tiện phòng không. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của họ. Các lực lượng Nga đang tận dụng sự thiếu hụt của Ukraine cũng như điều kiện thời tiết tốt hơn để có thêm bước tiến trên chiến trường”.

“Thời tiết khô ráo, ấm áp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chiến đấu của Nga. Xe tăng đều có thể tiếp cận được hầu hết các khu vực trống trải trên chiến trường”, ông Syrskyi nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Anh dự báo Nga đánh bại Ukraine trong năm 2024
Tướng Anh dự báo Nga đánh bại Ukraine trong năm 2024

VOV.VN - Cựu chỉ huy của Bộ tư lệnh liên quân Anh, Richard Barrons, vừa cảnh báo rằng Ukraine có thể bị Nga đánh bại trong năm 2024 do mất quyền chủ động và thiếu hụt nguồn lực.

Tướng Anh dự báo Nga đánh bại Ukraine trong năm 2024

Tướng Anh dự báo Nga đánh bại Ukraine trong năm 2024

VOV.VN - Cựu chỉ huy của Bộ tư lệnh liên quân Anh, Richard Barrons, vừa cảnh báo rằng Ukraine có thể bị Nga đánh bại trong năm 2024 do mất quyền chủ động và thiếu hụt nguồn lực.

ISW: Nga triển khai tên lửa hành trình Kh-69 tầm xa để gia tăng tấn công Ukraine
ISW: Nga triển khai tên lửa hành trình Kh-69 tầm xa để gia tăng tấn công Ukraine

VOV.VN - Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington mới đây cho hay, quân đội Nga đang sản xuất và triển khai một tên lửa hành trình cận âm mới mang tên Kh-69 trong loạt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine cũng như hệ thống phòng không yếu kém của nước này.

ISW: Nga triển khai tên lửa hành trình Kh-69 tầm xa để gia tăng tấn công Ukraine

ISW: Nga triển khai tên lửa hành trình Kh-69 tầm xa để gia tăng tấn công Ukraine

VOV.VN - Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington mới đây cho hay, quân đội Nga đang sản xuất và triển khai một tên lửa hành trình cận âm mới mang tên Kh-69 trong loạt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine cũng như hệ thống phòng không yếu kém của nước này.

Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO để đánh vào quân Nga tại Tokmak
Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO để đánh vào quân Nga tại Tokmak

VOV.VN - Lực lượng tác chiến Nga thông báo với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đã lần đầu tiên phóng "Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất" (GLSDB) để tấn công thành phố Tokmak ở tỉnh Zaporizhzhia.

Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO để đánh vào quân Nga tại Tokmak

Ukraine lần đầu phóng bom GLSDB của NATO để đánh vào quân Nga tại Tokmak

VOV.VN - Lực lượng tác chiến Nga thông báo với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đã lần đầu tiên phóng "Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất" (GLSDB) để tấn công thành phố Tokmak ở tỉnh Zaporizhzhia.