Ukraine không chấp nhận đề nghị giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo thống kê của Nga, hiện Ukraine nợ của nước này 4 tỷ 500 triệu USD nhưng Ukraine cho biết sẽ không thanh toán nếu Moscow không hạ giá khí đốt.

Ngày 11/6, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk tuyên bố, nước này không chấp nhận việc Nga giảm giá 100USD cho 1.000m3 khí đốt. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yatseniuk cho rằng, Nga đang sử dụng khí đốt như là một vũ khí để đe dọa Ukraine. 

 

 

  Ảnh minh họa 

Ông Arseny Yatseniuk: “Nga đã đề nghị giảm giá 100USD cho 1000m3 khí đốt. Chúng tôi đã quá quen với những động thái này của Nga. Chính phủ Nga có thể giảm giá nhưng rồi cũng có thể hủy bỏ quyết định giảm giá”.

Trong thời gian gần đây, dưới sự trung gian hòa giải của Liên minh châu ÂU, Ukraine và Nga đã tiến hành đàm phán tại Brussels, nhằm tránh tình trạng Nga cắt nguồn cung khí đốt. Theo thống kê của Nga, hiện Ukraine nợ của nước này 4 tỷ 500 triệu USD nhưng Ukraine cho biết sẽ không thanh toán cho Nga nếu Moscow không hạ giá khí đốt.

Trước đó, Nga tăng 81% giá khí đốt bán cho Ukraine, theo đó mỗi 1.000m3 khí đốt giá 485,5USD mức giá cao nhất Nga bán cho khách hàng châu Âu. Phía Nga yêu cầu Ukraine thanh toán khoản nợ cũ rồi sau đó có thể xem xét đến việc giảm giá khí đốt; trong khi Ukraine cho biết sẽ chỉ trả khoản nợ khi Nga đưa về mức giá cũ là 268,5USD cho 1.000m3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Ukraine giải quyết tranh cãi khí đốt
Nga - Ukraine giải quyết tranh cãi khí đốt

VOV.VN - Điều này nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông tới khi nhu cầu khí đốt tại châu Âu tăng cao.

Nga - Ukraine giải quyết tranh cãi khí đốt

Nga - Ukraine giải quyết tranh cãi khí đốt

VOV.VN - Điều này nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông tới khi nhu cầu khí đốt tại châu Âu tăng cao.

Đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển
Đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển

VOV.VN - Kế hoạch của Nga liên quan cách thức thanh toán khoản nợ khí đốt mua của Nga vào tháng 11 và tháng 12/2013…

Đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển

Đàm phán khí đốt giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển

VOV.VN - Kế hoạch của Nga liên quan cách thức thanh toán khoản nợ khí đốt mua của Nga vào tháng 11 và tháng 12/2013…

Nga yêu cầu Ukraine thanh toán nốt nợ khí đốt
Nga yêu cầu Ukraine thanh toán nốt nợ khí đốt

VOV.VN - Trong ngày hôm qua, Kiev chỉ thanh toán 786,4 triệu USD tiền nợ khí đốt cho Gazprom.

Nga yêu cầu Ukraine thanh toán nốt nợ khí đốt

Nga yêu cầu Ukraine thanh toán nốt nợ khí đốt

VOV.VN - Trong ngày hôm qua, Kiev chỉ thanh toán 786,4 triệu USD tiền nợ khí đốt cho Gazprom.

Ukraine cảnh báo sẽ kiện Nga về giá khí đốt
Ukraine cảnh báo sẽ kiện Nga về giá khí đốt

VOV.VN - Ukraine vừa cảnh báo sẽ kiện Nga nếu cả hai bên không đạt được một thỏa thuận chung về giá khí đốt tự nhiên.

Ukraine cảnh báo sẽ kiện Nga về giá khí đốt

Ukraine cảnh báo sẽ kiện Nga về giá khí đốt

VOV.VN - Ukraine vừa cảnh báo sẽ kiện Nga nếu cả hai bên không đạt được một thỏa thuận chung về giá khí đốt tự nhiên.

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt
Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

VOV.VN - Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về giá khí đốt tại Brussels. 

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá khí đốt

VOV.VN - Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về giá khí đốt tại Brussels. 

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt
Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga gia hạn thêm 6 ngày cho Ukraine thanh toán nốt khoản nợ khí đốt, trước khi nước này chuyển sang áp dụng phương thức trả trước.

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

Nga tiếp tục lùi hạn chót cho Ukraine thanh toán nợ khí đốt

VOV.VN - Nga gia hạn thêm 6 ngày cho Ukraine thanh toán nốt khoản nợ khí đốt, trước khi nước này chuyển sang áp dụng phương thức trả trước.