Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga

VOV.VN - Ngoài Kinzhal, thông tin cho hay, Ukraine cũng không thể bắn hạ các tên lửa Iskander-M, S-300, Oniks của Nga.

Phát ngôn viên không quân Ukraine, Yury Ignat, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 16/3 rằng quân đội Ukraine không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M, các tên lửa phòng không S-300 và các pháo phản lực Smerch, cũng như các tên lửa siêu thanh Kinzhal và tên lửa chống hạm Kh-22.

Trả lời phỏng vấn của kênh 24 (Ukraine), ông Ignat nói: "Chúng tôi không bắn hạ được các tên lửa đạn đạo như Iskander-M. Chúng tôi cũng không có năng lực đánh chặn các rocket phóng loạt Smerch".

Phát ngôn viên Ignat giải thích: "Tất cả các tên lửa này bay nhanh, theo quỹ đạo đạn đạo và chụp xuống mục tiêu với tốc độ lớn. Cần phải có hệ thống phòng không chuyên biệt thì mới bắn hạ được những thứ đang rơi".

Ông Ignat cho biết thêm, Ukraine coi tên lửa dẫn đường S-300 như tên lửa đạn đạo. Ukraine cũng không thể bắn rơi tên lửa hành trình siêu thanh Oniks của Nga.

Đại diện phòng không Ukraine cũng thừa nhận họ bó tay trước cả tên lửa Kh-31P chuyên săn radar.

Theo ông Ignat, tên lửa Kh-22 bay nhanh tới mức Ukraine phải cần tới một hệ thống đánh chặn tên lửa có khả năng hoạt động tự động, sử dụng radar mới nhất và một quả tên lửa tiên tiến thì mới có thể bắn hạ được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine
Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

Thụy Sĩ tự hủy vũ khí thay vì chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng về việc gửi vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ đã tự hủy các hệ thống phòng không đã ngừng hoạt động thay vì bàn giao chúng cho Kiev.

Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Ukraine
Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới.

Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi chiến đấu cơ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 trong những ngày tới.

Phương Tây loay hoay cải thiện sức chiến đấu của Ukraine trong giao tranh với Nga
Phương Tây loay hoay cải thiện sức chiến đấu của Ukraine trong giao tranh với Nga

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây đang dồn sức giúp đỡ Ukraine về mọi mặt trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Tuy nhiên, họ vẫn hoài nghi năng lực tác chiến và sức chiến đấu của quân đội Ukraine.

Phương Tây loay hoay cải thiện sức chiến đấu của Ukraine trong giao tranh với Nga

Phương Tây loay hoay cải thiện sức chiến đấu của Ukraine trong giao tranh với Nga

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây đang dồn sức giúp đỡ Ukraine về mọi mặt trong cuộc đối đầu quân sự với Nga. Tuy nhiên, họ vẫn hoài nghi năng lực tác chiến và sức chiến đấu của quân đội Ukraine.

Phương Tây đau đầu phân tích ý đồ của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân
Phương Tây đau đầu phân tích ý đồ của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong cả năm 2022 và đầu năm 2023, Nga đã thường xuyên ám chỉ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lợi ích quốc gia - điều này khiến giới học giả phương Tây phải đau đầu phân tích ý đồ thực sự của Nga và vạch ra các kịch bản ứng phó.

Phương Tây đau đầu phân tích ý đồ của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân

Phương Tây đau đầu phân tích ý đồ của Nga về sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong cả năm 2022 và đầu năm 2023, Nga đã thường xuyên ám chỉ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lợi ích quốc gia - điều này khiến giới học giả phương Tây phải đau đầu phân tích ý đồ thực sự của Nga và vạch ra các kịch bản ứng phó.

Sĩ quan Ukraine tiết lộ thực trạng binh sĩ nước này trong xung đột với Nga
Sĩ quan Ukraine tiết lộ thực trạng binh sĩ nước này trong xung đột với Nga

VOV.VN - Báo Washington Post của Mỹ phỏng vấn một sĩ quan quân đội Ukraine và viên chỉ huy này đã tiết lộ thực trạng binh sĩ Ukraine trên chiến trường khắc nghiệt trong cuộc xung đột vũ trang với Nga một năm qua.

Sĩ quan Ukraine tiết lộ thực trạng binh sĩ nước này trong xung đột với Nga

Sĩ quan Ukraine tiết lộ thực trạng binh sĩ nước này trong xung đột với Nga

VOV.VN - Báo Washington Post của Mỹ phỏng vấn một sĩ quan quân đội Ukraine và viên chỉ huy này đã tiết lộ thực trạng binh sĩ Ukraine trên chiến trường khắc nghiệt trong cuộc xung đột vũ trang với Nga một năm qua.

Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga
Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga

VOV.VN - Sau một năm giao tranh ác liệt với các lực lượng quân sự Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất về vũ khí và binh sĩ, bị hao mòn đạn dược và mất đi nhiều quân nhân có kinh nghiệm trận mạc, khiến sức chiến đấu bị giảm sút.

Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga

Quân đội Ukraine thiếu đạn và mất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm khi đối đầu Nga

VOV.VN - Sau một năm giao tranh ác liệt với các lực lượng quân sự Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất về vũ khí và binh sĩ, bị hao mòn đạn dược và mất đi nhiều quân nhân có kinh nghiệm trận mạc, khiến sức chiến đấu bị giảm sút.

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga
Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 13/3 báo cáo rằng viện trợ quân sự lớn của Mỹ và EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022.

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

Ukraine là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 toàn cầu do xung đột với Nga

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 13/3 báo cáo rằng viện trợ quân sự lớn của Mỹ và EU cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã khiến Ukraine trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới trong năm 2022.