Ukraine lên tiếng sau lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen khợi lệnh bắt Tổng thống Putin của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và gọi đó là "quyết định lịch sử".

Trong bài phát biểu qua video tối 17/3, Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Putin "xứng đáng" với lệnh bắt trên. Trước đó, lệnh bắt của ICC được phát đi cáo buộc Tổng thống Nga "trục xuất bất hợp pháp dân số (trẻ em)" và "di chuyển bất hợp pháp dân số (trẻ em) từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga".

Lệnh bắt trên cũng được áp dụng với Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc đã đóng vai trò vào việc thực hiện kế hoạch "di chuyển bất hợp pháp trẻ em".

Trong một thông báo, Công tố viên Karim Khan của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) cho biết,"ít nhất hàng trăm trẻ em được đưa từ trại trẻ mồ côi và trung tâm chăm sóc trẻ em" tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine tới Nga kể từ khi xung đột nổ ra.

Tổng thống Zelensky đã khen ngợi quyết định của ông Khan và cho rằng "có hơn 16.000 trường hợp bị ép buộc di chuyển" nhưng "con số thực tế" có thể "cao hơn nhiều". Tổng thống Ukraine cho rằng chiến dịch di chuyển trẻ em tới Nga "lẽ ra đã không diễn ra" nếu không có lệnh từ Tổng thống Putin.

"Hiện nay, chúng ta đã có quyết định cơ bản của luật pháp quốc tế. Quyết định lịch sử từ trách nhiệm lịch sử đã được đưa ra. Người đứng đầu nước Nga và một quan chức khác đã chính thức trở thành nghi phạm trong một tội ác chiến tranh".

"Tôi rất biết ơn đội ngũ của công tố viên Karim Khan và ICC, cùng với những người trên thế giới đang hỗ trợ chúng tôi đấu tranh cho công lý”, ông Zelensky nói.

Bất chấp lệnh bắt trên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Nga không công nhận quyền thực thi pháp lý của tòa án này. Theo đó, Liên bang Nga coi bất kỳ tuyên bố chính thức nào của cơ quan trên là không có giá trị và không có hiệu lực về mặt pháp lý".

Eleonora Tafuro, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy cho rằng việc ICC lựa chọn phát lệnh bắt ở thời điểm này là "một quyết định mang tính biểu tượng".

"Chừng nào Tổng thống Putin còn ở Nga thì ông ấy vẫn an toàn và thực sự thì tôi nghĩ ông ấy sẽ không tới Ba Lan hay những quốc gia có thể thực thi lệnh bắt trên", nhà quan sát Tafuro nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine tìm mọi cách tiếp tế cho lực lượng ở Bakhmut
Quân đội Ukraine tìm mọi cách tiếp tế cho lực lượng ở Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut đang tìm cách giữ chân các đơn vị Nga để chuyển đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cho lực lượng Kiev đang phòng thủ tại thành phố này.

Quân đội Ukraine tìm mọi cách tiếp tế cho lực lượng ở Bakhmut

Quân đội Ukraine tìm mọi cách tiếp tế cho lực lượng ở Bakhmut

VOV.VN - Lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut đang tìm cách giữ chân các đơn vị Nga để chuyển đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cho lực lượng Kiev đang phòng thủ tại thành phố này.

Mỹ có thể rút ra điều gì từ các cuộc không chiến trong xung đột Nga-Ukraine?
Mỹ có thể rút ra điều gì từ các cuộc không chiến trong xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Hơn một năm kể từ khi xung đột nổ ra, cả Nga và Ukraine hiện vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát bầu trời. Các quan chức không quân Mỹ cho rằng, điều này cho thấy vai trò hạn chế của máy bay chiến đấu cùng những thách thức mà quân đội Mỹ có thể phải đối mặt trong tương lai.

Mỹ có thể rút ra điều gì từ các cuộc không chiến trong xung đột Nga-Ukraine?

Mỹ có thể rút ra điều gì từ các cuộc không chiến trong xung đột Nga-Ukraine?

VOV.VN - Hơn một năm kể từ khi xung đột nổ ra, cả Nga và Ukraine hiện vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát bầu trời. Các quan chức không quân Mỹ cho rằng, điều này cho thấy vai trò hạn chế của máy bay chiến đấu cùng những thách thức mà quân đội Mỹ có thể phải đối mặt trong tương lai.

Telegraph: Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí thế kỷ 19 để bảo vệ Bakhmut
Telegraph: Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí thế kỷ 19 để bảo vệ Bakhmut

VOV.VN - Do thiếu đạn dược và vũ khí hiện đại, quân đội Ukraine được cho là đang sử dụng những khẩu súng máy Maxim từ thế kỷ 19.

Telegraph: Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí thế kỷ 19 để bảo vệ Bakhmut

Telegraph: Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí thế kỷ 19 để bảo vệ Bakhmut

VOV.VN - Do thiếu đạn dược và vũ khí hiện đại, quân đội Ukraine được cho là đang sử dụng những khẩu súng máy Maxim từ thế kỷ 19.

Quân đội Ukraine ở thế bất lợi, Tổng thống Zelensky trước áp lực từ bỏ Bakhmut
Quân đội Ukraine ở thế bất lợi, Tổng thống Zelensky trước áp lực từ bỏ Bakhmut

VOV.VN - Những hoài nghi về việc cố thủ ở Bakhmut ngày càng gia tăng nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kiên định trước lập trường này và khẳng định các chỉ huy cấp cao của ông đang đoàn kết trong việc tăng cường nỗ lực phòng thủ ở đây.

Quân đội Ukraine ở thế bất lợi, Tổng thống Zelensky trước áp lực từ bỏ Bakhmut

Quân đội Ukraine ở thế bất lợi, Tổng thống Zelensky trước áp lực từ bỏ Bakhmut

VOV.VN - Những hoài nghi về việc cố thủ ở Bakhmut ngày càng gia tăng nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kiên định trước lập trường này và khẳng định các chỉ huy cấp cao của ông đang đoàn kết trong việc tăng cường nỗ lực phòng thủ ở đây.

Bộ Ngoại giao Nga nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, việc mỗi bên giữ nguyên quan điểm của mình khiến cho tiến trình đàm phán hòa bình, giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine vẫn bế tắc.

Bộ Ngoại giao Nga nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga nêu các điều kiện chính để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Cho đến thời điểm này, việc mỗi bên giữ nguyên quan điểm của mình khiến cho tiến trình đàm phán hòa bình, giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine vẫn bế tắc.