Ukraine mạnh tay đối phó với tham nhũng

VOV.VN - Ông Yatsenyuk cho rằng, các biện pháp trừng phạt là cần thiết để loại bỏ tình trạng lạm dụng quyền lực của các cơ quan hành chính.

Ukraine sẽ cho xây dựng một văn phòng chống tham nhũng nhằm đối phó với tình trạng sử dụng sai ngân sách nhà nước và lạm dụng quyền lực của các công chức nhà nước.

Đây là khẳng định của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk tại một phiên họp Quốc hội Ukraine diễn ra ngày 6/6.

Ông Yatsenyuk cũng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đối phó tham nhũng trong nước.

Ông Yatsenyuk cho rằng các biện pháp trừng phạt là cần thiết để loại bỏ tình trạng lạm dụng quyền lực của các cơ quan hành chính.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk(Ảnh: AFP)

Ông Yatsenyuk cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn bộ luật chống tham nhũng, với các biện pháp mạnh tay hơn.

Ukraine đã cho xây dựng một ủy ban chống tham nhũng từ tháng 5/2012 song cơ quan này hoạt động không hiệu quả.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tham nhũng vẫn là một vấn đề lớn trong các lĩnh vực y tế, thi hành luật pháp và hệ thống giáo dục, tư pháp y tế của Ukraine.

Theo chỉ số toàn cầu về tham nhũng do tổ chức theo dõi tình trạng tham nhũng trên toàn thế giới Minh bạch Quốc tế - Transparency International có trụ sở tại Berlin - Đức công bố mới đây, Ukraine xếp thứ 144/177 quốc gia có trong danh sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên