Ukraine muốn cắt giảm nhập khẩu khí tự nhiên từ Nga

Lượng khí tự nhiên mà Ukraine sẽ cắt giảm còn 27 tỉ m3 từ mức 52 tỉ m3 trong các hợp đồng đã ký trước đó

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov ngày 17/1 cho biết, nước này có kế hoạch sửa đổi thỏa thuận năng lượng với Nga thông qua việc cắt giảm nhập khẩu khí tự nhiên từ Nga.

Dây chuyền sản xuất, lọc dầu của Nga (Ảnh: Internet)

Ông Azarov cho biết, Kiev đã thông báo với phía Moscow sẽ không mua khí đốt với số lượng lớn trong các thỏa thuận. Ông khẳng định, các hợp đồng cung cấp khí đốt từ năm 2009 đến năm 2019 được ký kết giữa nhà xuất khẩu Gazprom của Nga và công ty Naftogas của Ukraine cần phải được sửa đổi. Ukraine sẽ cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga xuống 27 tỉ m3 trong năm nay từ mức 52 tỉ m3 trong các hợp đồng đã ký trước đó. Ngoài ra nước này cũng sẽ yêu cầu mức giá nhập khẩu khí đốt thấp hơn trong quí đầu năm 2012.

Vòng cuối cùng của các cuộc đàm phán khí đốt giữa Ukraine và Nga đã diễn ra hôm 17/1 tại thủ đô Moscow. Lãnh đạo Gazprom của Nga và Bộ trưởng Công nghiệp than và năng lượng của Ukraine đã nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn và đàm phán về hợp tác, tuy nhiên chi tiết của cuộc họp không được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.