Ukraine nói Nga phá hủy tuyến đường tiếp tế chính tới Bakhmut

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin từ cảnh sát ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, cho biết, lực lượng Nga đã cho nổ tung một cây cầu quan trọng nối thành phố Bakhmut với ngôi làng Khromove lân cận.

Cảnh sát ở thành phố Konstantinyvka, vùng Donetsk, nói rằng họ hy vọng sẽ có thể sửa chữa cây cầu trong những ngày tới vì đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng cho việc di chuyển của người dân và vận chuyển các nguồn cung cấp đạn dược.

Cây cầu cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ thành phố chiến lược Bakhmut đến thành phố Chasiv Yar.

Theo cảnh sát Ukraine, quân đội nước này vẫn có thể tiếp cận thành phố Bakhmut thông qua các con đường mòn và cánh đồng.

Báo cáo trên của cảnh sát Ukraine đã được xác nhận bởi một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt ở Bakhmut. Binh sĩ này cũng nói với CNN rằng cây cầu đã bị tên lửa của Nga tấn công.

Giới chức Ukraine đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở khu vực Donetsk nhưng hiện vẫn còn khoảng 5.000 người ở Bakhmut.

Các lực lượng Nga đang tăng cường tiến công ở Bakhmut. Tuy nhiên, Ukraine vẫn giữ vững vị thế trong trận giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố này và không có kế hoạch rút lui.

Trước đó, ngày 2/3, quân đội Ukraine nói họ có quyền lựa chọn rút khỏi thành phố Bakhmut, nhưng quyết định này sẽ chỉ được đưa ra trong trường hợp “thực sự cần thiết”.

“Nếu Bộ chỉ huy thấy rằng việc duy trì chiến đấu ở một khu vực nhất định vẫn cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó. Nếu một hành động chiến thuật cần được thực hiện, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện”, Người phát ngôn Bộ chỉ huy tác chiến miền Đông ở Ukraine Serhiy Cherevaty nói.

Bakhmut là một thành phố ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Hiện tại, đây là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine.

Đối với Nga, giành được thành phố Bakhmut sẽ củng cố cho mục tiêu chiếm được khu vực Donbass của Moscow. Ngoài ra, kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga mở rộng tiến công đến các thành phố lân cận ở Donetsk. Trong khi đó, việc bảo vệ thành công Bakhmut có thể giúp Ukraine đạt được vị trí tốt trong cuộc phản công ở các mặt trận khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán
Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

VOV.VN - Reuters cho biết, Ukraine đã triển khai máy móc đào các chiến hào ở khu vực Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, như một phần của tuyến phòng thủ mới.

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

Ukraine lập tuyến phòng thủ mới ở phía Tây Bakhmut, người dân lũ lượt sơ tán

VOV.VN - Reuters cho biết, Ukraine đã triển khai máy móc đào các chiến hào ở khu vực Chasiv Yar, phía tây Bakhmut, như một phần của tuyến phòng thủ mới.

Lực lượng Wagner tiến gần trung tâm thành phố Bakhmut
Lực lượng Wagner tiến gần trung tâm thành phố Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 2/3 đã công bố video cho thấy lực lượng này đã tiến vào bên trong, gần trung tâm thành phố Bakhmut – thành phố có vai trò chiến lược quan trọng ở miền Đông Ukraine. 

Lực lượng Wagner tiến gần trung tâm thành phố Bakhmut

Lực lượng Wagner tiến gần trung tâm thành phố Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 2/3 đã công bố video cho thấy lực lượng này đã tiến vào bên trong, gần trung tâm thành phố Bakhmut – thành phố có vai trò chiến lược quan trọng ở miền Đông Ukraine. 

Ukraine: Nếu thực sự cần thiết sẽ rút quân khỏi Bakhmut
Ukraine: Nếu thực sự cần thiết sẽ rút quân khỏi Bakhmut

VOV.VN - Ngày 2/3, quân đội Ukraine nói họ có quyền lựa chọn rút khỏi thành phố Bakhmut, nhưng quyết định này sẽ chỉ được đưa ra trong trường hợp “thực sự cần thiết”.

Ukraine: Nếu thực sự cần thiết sẽ rút quân khỏi Bakhmut

Ukraine: Nếu thực sự cần thiết sẽ rút quân khỏi Bakhmut

VOV.VN - Ngày 2/3, quân đội Ukraine nói họ có quyền lựa chọn rút khỏi thành phố Bakhmut, nhưng quyết định này sẽ chỉ được đưa ra trong trường hợp “thực sự cần thiết”.