Ukraine nói xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ là “nắm đấm thép” trong cuộc phản công

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 4/2 cho biết, những xe tăng mới do NATO cung cấp sẽ đóng vai trò là “nắm đấm thép” trong cuộc phản công của Ukraine nhằm chống lại lực lượng Nga.

"Chúng tôi cần một liên minh xe tăng với các xe tăng chủ lực của NATO để phản công. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng như một nắm đấm thép để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga”, ông Reznikov phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, để ngăn chặn một cuộc tấn công mới có thể xảy ra của Nga ở phía Nam và phía Đông, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ "sử dụng chủ yếu pháo 155 mm" cùng với nhiều loại vũ khí khác.

"Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi nói rằng ưu tiên trên chiến trường vẫn là pháo 155 mm và các loại đạn dược dành cho loại pháo này”, ông Reznikov nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko cho biết, nhiều quốc gia đã xác nhận "kế hoạch cung cấp 321 xe tăng hạng nặng cho Ukraine”, song ông không nêu cụ thể tên các quốc gia này cũng như thông tin chi tiết về các mẫu xe tăng.

Theo CNN, Mỹ đã cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams và Đức cũng nhất trí gửi 14 chiếc Leopard 2 A6 cho Ukraine. Trước đó, Vương quốc Anh đã cam kết cung cấp 14 xe tăng Challenger 2, còn Ba Lan yêu cầu Berlin chấp thuận cho nước này chuyển giao một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Serbia chỉ ra sai lầm của phương Tây trong xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Serbia chỉ ra sai lầm của phương Tây trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 4/2 cho biết, việc phương Tây cam kết sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev là một sai lầm lớn.

Tổng thống Serbia chỉ ra sai lầm của phương Tây trong xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Serbia chỉ ra sai lầm của phương Tây trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 4/2 cho biết, việc phương Tây cam kết sẽ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev là một sai lầm lớn.

Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/2 cho biết, chính phủ Ukraine sẽ có quyền quyết định cách sử dụng những tên lửa mới sử dụng cho hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp.

Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Mỹ tuyên bố sẽ không ngăn cản Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/2 cho biết, chính phủ Ukraine sẽ có quyền quyết định cách sử dụng những tên lửa mới sử dụng cho hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp.

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng
“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga được cho là đang triển khai mìn chống tăng hay còn gọi là “mìn nhảy” PTKM-1R ở Ukraine.

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga được cho là đang triển khai mìn chống tăng hay còn gọi là “mìn nhảy” PTKM-1R ở Ukraine.

Lực lượng an ninh Ukraine đột kích dinh thự của nhà tài phiệt khét tiếng
Lực lượng an ninh Ukraine đột kích dinh thự của nhà tài phiệt khét tiếng

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Ukraine ngày 1/2 đã khám xét dinh thự của một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất nước này trong khuôn khổ chiến dịch chống tham những thời chiến.

Lực lượng an ninh Ukraine đột kích dinh thự của nhà tài phiệt khét tiếng

Lực lượng an ninh Ukraine đột kích dinh thự của nhà tài phiệt khét tiếng

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Ukraine ngày 1/2 đã khám xét dinh thự của một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất nước này trong khuôn khổ chiến dịch chống tham những thời chiến.