Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào của Nga trong trận đánh lớn tiếp theo?

VOV.VN - Giữa bối cảnh các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và hòa bình dường như ngày càng xa vời, một số chuyên gia nhận định cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ sẽ sớm đến thời điểm bước ngoặt.

"Ukraine đang sắp xếp, cũng như chuẩn bị lực lượng và đạn dược cho trận đánh lớn tiếp theo vào các vị trí của Nga", Peter Dickinson, nhà phân tích về Ukraine tại Hội đồng Đại Tây Dương cho hay.

"Họ đã duy trì được đà tiến công mà họ tạo dựng thời gian qua: Đầu tiên là vào tháng 9 với việc giành Kharkiv và sau đó là tháng 11 với việc kiểm soát Kherson", chuyên gia này nhận định với Euronews.

Ông cho rằng một cuộc tấn công mới sẽ có vai trò "quan trọng để duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác và cho thấy sự hỗ trợ tài chính cũng như quân sự khổng lồ của họ cho Ukraine đã mang lại kết quả".

Cựu Đại tá Lục quân Mỹ Liam Collins nhận định với Euronews rằng Ukraine cần tiến hành một cuộc tấn công trước khi tuyết tan chảy vào mùa xuân khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

"Ukraine sẽ muốn tiến hành cuộc tấn công này khi mặt đất đóng băng và trong điều kiện thuận lợi cho họ", cựu Đại tá Mỹ đánh giá.

Trong khi có những dự đoán khác nhau về các mục tiêu của Ukraine thì ông Dickinson nhận định, các yếu tố hậu cần cho thấy rõ ràng cuộc tấn công sẽ được thực hiện ở khu vực phía Nam, thẳng xuống bờ biển Azov.

"Có lẽ là ở khu vực Berdyansk, theo hướng Melitopol, để cô lập nguồn cung hậu cần của quân đội Nga với Crimea".

Ông cho biết cuộc tấn công này sẽ là một cuộc tấn công lớn hơn nhiều so với chiến dịch từng thực hiện ở Kherson. Tuy nhiên, cựu Đại tá Collins cảnh báo càng nhiều quân đội Nga quay lại, Ukraine sẽ càng gặp khó khăn hơn.

Theo ông, nếu Ukraine dồn đối phương vào những khu vực ngày càng hẹp hơn, đối phương sẽ không còn phân tán mà sẽ tập hợp lực lượng với số lượng lớn hơn.

Nhà quan sát Peter Dickinson cho rằng Ukraine có thể sẽ sử dụng các yếu tố bất ngờ trong cuộc tấn công mới.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đang tăng cường tấn công ở phía Đông theo hướng Lyman, Bakhmut và Avdiivka.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định hôm 4/1 rằng, Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới, song không đưa ra khung thời gian ước tính cho cuộc tấn công này. Tháng trước, một số quan chức Ukraine cũng cảnh báo về cuộc tấn công công mới của Nga, có thể diễn ra trong tháng 1 hoặc tháng 2/2023.

Dù vậy, những nhận định trên đi ngược với tính toán của tình báo Mỹ khi cho rằng cả Nga và Ukraine đều sẽ giảm dần nhịp độ giao tranh trong những tháng mùa đông và sẽ không có cuộc tấn công mới nào tới khi mùa xuân đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh UAV ở Ukraine sẽ mang đến sự khởi đầu cho robot “sát thủ”?
Giao tranh UAV ở Ukraine sẽ mang đến sự khởi đầu cho robot “sát thủ”?

VOV.VN - Các cuộc tấn công UAV ở Ukraine đã thúc đẩy một xu hướng được dự báo từ lâu, đó là các robot chiến đấu hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường, mở ra một kỷ nguyên tác chiến mới.

Giao tranh UAV ở Ukraine sẽ mang đến sự khởi đầu cho robot “sát thủ”?

Giao tranh UAV ở Ukraine sẽ mang đến sự khởi đầu cho robot “sát thủ”?

VOV.VN - Các cuộc tấn công UAV ở Ukraine đã thúc đẩy một xu hướng được dự báo từ lâu, đó là các robot chiến đấu hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường, mở ra một kỷ nguyên tác chiến mới.

Ukraine nói gì sau khi Nga tiết lộ lý do tổn thất nặng ở Makiivka?
Ukraine nói gì sau khi Nga tiết lộ lý do tổn thất nặng ở Makiivka?

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết việc quân đội Nga sử dụng điện thoại di động không phải là lý do chính khiến vị trí của họ bị phát hiện ở Makiivka, dẫn đến một cuộc tấn công phá hủy ở khu vực Donetsk.

Ukraine nói gì sau khi Nga tiết lộ lý do tổn thất nặng ở Makiivka?

Ukraine nói gì sau khi Nga tiết lộ lý do tổn thất nặng ở Makiivka?

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết việc quân đội Nga sử dụng điện thoại di động không phải là lý do chính khiến vị trí của họ bị phát hiện ở Makiivka, dẫn đến một cuộc tấn công phá hủy ở khu vực Donetsk.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới
Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Lý do Ukraine kín tiếng về vai trò của pháo tự hành M-109 do Mỹ cung cấp
Lý do Ukraine kín tiếng về vai trò của pháo tự hành M-109 do Mỹ cung cấp

VOV.VN - Dù bị lu mờ bởi các loại pháo tự hành hiện đại hơn nhưng M-109 vẫn bền bỉ hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Lý do Ukraine kín tiếng về vai trò của pháo tự hành M-109 do Mỹ cung cấp

Lý do Ukraine kín tiếng về vai trò của pháo tự hành M-109 do Mỹ cung cấp

VOV.VN - Dù bị lu mờ bởi các loại pháo tự hành hiện đại hơn nhưng M-109 vẫn bền bỉ hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Đằng sau cuộc tập kích khiến Nga thừa nhận tổn thất nặng nề nhất từ đầu chiến dịch
Đằng sau cuộc tập kích khiến Nga thừa nhận tổn thất nặng nề nhất từ đầu chiến dịch

VOV.VN - Nga đã thừa nhận tổn thất quân sự nặng nề nhất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào đầu Năm mới. Các quan chức nước này xác nhận 89 binh lính Nga đã tử trận ở Makiivka, phía Đông Ukraine.

Đằng sau cuộc tập kích khiến Nga thừa nhận tổn thất nặng nề nhất từ đầu chiến dịch

Đằng sau cuộc tập kích khiến Nga thừa nhận tổn thất nặng nề nhất từ đầu chiến dịch

VOV.VN - Nga đã thừa nhận tổn thất quân sự nặng nề nhất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào đầu Năm mới. Các quan chức nước này xác nhận 89 binh lính Nga đã tử trận ở Makiivka, phía Đông Ukraine.