Ukraine thắt chặt vòng vây tại Lugansk và Donetsk

VOV.VN - Quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục tạo một vòng vây quanh 2 thành phố lớn nhất còn nằm trong tay lực lượng đối lập là Lugansk và Donetsk.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh Ukarine hôm qua (4/8) cho biết, quân đội chính phủ vừa giành lại 1 trung tâm đầu mối đường sắt chủ chốt ở phía Đông nước này.

Tuy nhiên, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook của lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine đã bác bỏ việc quân đội chính phủ giành lại trạm trung chuyển đường sắt ở thị trấn Yasynuvata. Thị trấn này nằm ở phía Bắc giáp với Donetsk và gần với tuyến đường bộ chính đến Lugansk.

Quân đội Ukraine tập trung tại miền Đông

Người phát ngôn quân đội chính phủ Ukraine Andriy Lysenko cho biết: “Việc giải phóng thị trấn này có thể cho phép giành lại Donetsk và cắt các tuyến viện trợ vũ khí cũng như trang thiết bị cho các tay súng ở đây. Chiến dịch này giờ đây tập trung vào truy lùng và vô hiệu hóa các tay súng”.

Quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục tạo một vòng vây quanh 2 thành phố lớn nhất còn nằm trong tay lực lượng đối lập là Lugansk và Donetsk. Trong các cuộc giao tranh 24h qua đã có 5 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 15 binh sỹ khác bị thương.

Lực lượng đối lập ở Donetsk đã thừa nhận thành phố này đang bị vây hãm trong khi Lugansk đang ở trong tình trạng thiếu điện nước trầm trọng và mạng điện thoại di động cũng đã ngừng hoạt động.

Trước tình hình nhân đạo ngày một xuống cấp ở miền Đông, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, thể theo luật pháp quốc tế, chính phủ đã nhất trí mở một hành lang nhân đạo cho Donetsk, Lugansk và Horlivka để người dân có thể rời khỏi đây một cách an toàn.

Giao tranh tiếp diễn ở miền Đông Ukraine đang gây cản trở đáng kể đối với các chuyên gia Hà Lan và Australia muốn tiếp cận hiện trường máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 bị rơi ở khu vực gần Donetsk. Mặc dù vậy, những ngày qua họ đã tìm được thêm một số thi thể nạn nhân còn lại trong thảm họa này và đưa về sân bay Kharkiv ở miền Đông Ukraine. Từ đây các thi thể sẽ được chuyển sang Hà Lan, nước đang dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea
Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea

VOV.VN - Crimea không phải để bán và Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea.  

Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea

Tổng thống Poroshenko: Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea

VOV.VN - Crimea không phải để bán và Ukraine sẽ không bao giờ chịu từ bỏ Crimea.  

Nga điều 100 máy bay tập trận không quân ngay sát biên giới Ukraine
Nga điều 100 máy bay tập trận không quân ngay sát biên giới Ukraine

Ngày 4/8, Nga tiến hành tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu và trực thăng tại khu vực miền Trung và miền Tây nước này

Nga điều 100 máy bay tập trận không quân ngay sát biên giới Ukraine

Nga điều 100 máy bay tập trận không quân ngay sát biên giới Ukraine

Ngày 4/8, Nga tiến hành tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu và trực thăng tại khu vực miền Trung và miền Tây nước này

Nga, Mỹ hoan nghênh kết quả cuộc họp về khủng hoảng tại Ukraine
Nga, Mỹ hoan nghênh kết quả cuộc họp về khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc họp đều nhấn mạnh tính cấp thiết của một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và bền vững” tại ở miền Đông Ukraine.

Nga, Mỹ hoan nghênh kết quả cuộc họp về khủng hoảng tại Ukraine

Nga, Mỹ hoan nghênh kết quả cuộc họp về khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Các bên tham gia cuộc họp đều nhấn mạnh tính cấp thiết của một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và bền vững” tại ở miền Đông Ukraine.

Quân đội chính phủ Ukraine đẩy mạnh tấn công miền Đông
Quân đội chính phủ Ukraine đẩy mạnh tấn công miền Đông

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ công bố kế hoạch cung cấp 19 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở miền Đông của Chính phủ Ukraine.

Quân đội chính phủ Ukraine đẩy mạnh tấn công miền Đông

Quân đội chính phủ Ukraine đẩy mạnh tấn công miền Đông

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ công bố kế hoạch cung cấp 19 triệu USD để hỗ trợ chiến dịch quân sự ở miền Đông của Chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine tin vào chiến thắng ở miền Đông
Quân đội Ukraine tin vào chiến thắng ở miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin tưởng chiến thắng sẽ đến “rất sớm”, nhưng cũng thừa nhận sẽ không dễ dàng giành lại các thành phố Luhansk và Donetsk

Quân đội Ukraine tin vào chiến thắng ở miền Đông

Quân đội Ukraine tin vào chiến thắng ở miền Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin tưởng chiến thắng sẽ đến “rất sớm”, nhưng cũng thừa nhận sẽ không dễ dàng giành lại các thành phố Luhansk và Donetsk

Quan sát viên OSCE  rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh
Quan sát viên OSCE rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

VOV.VN -Các quan sát viên của OSCE đã phải rời khỏi khu vực này vì các vụ nổ và xả súng chưa rõ từ bên nào. 

Quan sát viên OSCE  rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

Quan sát viên OSCE rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

VOV.VN -Các quan sát viên của OSCE đã phải rời khỏi khu vực này vì các vụ nổ và xả súng chưa rõ từ bên nào.