Ukraine thừa nhận phóng nhầm UAV mang chất nổ về phía lãnh thổ NATO

VOV.VN - Ukraine đã thừa nhận vô tình phóng các máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ về phía Phần Lan, dẫn đến một cảnh báo an ninh quy mô lớn ảnh hưởng tới khoảng 1,8 triệu người, theo thông tin do báo Helsingin Sanomat (HS) của Phần Lan công bố ngày 2/6.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 15/5 tại vùng Uusimaa ở miền Nam Phần Lan, trong đó có cả thủ đô Helsinki. Cảnh báo an ninh đã làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Helsinki-Vantaa và buộc giới chức địa phương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ban đầu, các cơ quan chức năng Phần Lan không công bố đầy đủ nguyên nhân vụ việc, chỉ cho biết có khả năng UAV đang tiếp cận từ hướng Nga, khiến dư luận cho rằng mối đe dọa có liên quan đến Moscow.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Helsingin Sanomat, cảnh báo được ban hành sau khi phía Ukraine thông báo rằng một số UAV mang chất nổ đã vô tình bay theo hướng lãnh thổ Phần Lan.

Thông tin trên đã làm dấy lên chỉ trích từ một số nghị sĩ Phần Lan. Các thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho biết họ không được thông báo rằng nguồn gốc cảnh báo xuất phát từ phía Ukraine, dù đây là thông tin quan trọng cần được chia sẻ sớm.

Đây là vụ việc mới nhất trong danh sách các sự cố gần đây liên quan đến UAV Ukraine xuất hiện gần hoặc bay vào không phận các nước láng giềng trong quá trình thực hiện tấn công Nga. Trong những tháng gần đây, Estonia, Latvia, Litva và Phần Lan đều ghi nhận các trường hợp tương tự.

Tháng trước, Estonia tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ một UAV được cho là của Ukraine trên lãnh thổ nước này. Trong khi đó, Latvia cũng ghi nhận các vụ UAV Ukraine hoạt động gần khu vực biên giới với Nga.

Moscow nhiều lần cáo buộc các nước thành viên NATO ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở khu vực tây bắc nước Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng tại vùng Leningrad. Nga cũng cảnh báo Kiev có thể thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến UAV nhằm kéo NATO can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

Trước đó, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky và nhấn mạnh rằng Helsinki coi mọi hành vi xâm phạm không phận Phần Lan là "điều không thể chấp nhận được". Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cũng kêu gọi Kiev tăng cường kiểm soát hoạt động của UAV và bảo đảm chúng không bay vào lãnh thổ Estonia.

uav.png

Bên trong "bộ não AI" điều phối các đòn tập kích của Ukraine vào Nga

VOV.VN - Ẩn sau các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga là một hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng xử lý khối lượng lớn dữ liệu chiến trường. Nền tảng này không chỉ giúp Kiev điều phối UAV mà còn hỗ trợ xác định lỗ hổng phòng không và tối ưu hóa các phương án tác chiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cách Nga bố trí trận địa Pantsir-SMD-E để chống UAV Ukraine
Cách Nga bố trí trận địa Pantsir-SMD-E để chống UAV Ukraine

VOV.VN - Nga đang triển khai thêm các biện pháp bảo vệ Moscow trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine. Một trong những biện pháp đáng chú ý là lắp đặt các hệ thống phòng không chống UAV chuyên dụng Pantsir trên nóc các tòa nhà cao tầng.

Cách Nga bố trí trận địa Pantsir-SMD-E để chống UAV Ukraine

Cách Nga bố trí trận địa Pantsir-SMD-E để chống UAV Ukraine

VOV.VN - Nga đang triển khai thêm các biện pháp bảo vệ Moscow trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine. Một trong những biện pháp đáng chú ý là lắp đặt các hệ thống phòng không chống UAV chuyên dụng Pantsir trên nóc các tòa nhà cao tầng.

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”
Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?
Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.