Ukraine tuyên bố thử thành công vũ khí tầm bắn 700km

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/8 cho biết nước này đã thử thành công vũ khí tầm xa sản xuất trong nước, trong khi quan chức an ninh hàng đầu Kiev tuyên bố một chương trình tên lửa mới đang được triển khai.

“Sử dụng thành công vũ khí tầm xa của chúng ta: mục tiêu đã bị bắn trúng ở khoảng cách 700 km”, Tổng thống Ukraine Zelensky đăng thông báo trên Telegram, đề cập đến một cuộc tập trận của Bộ Công nghiệp Chiến lược. Ông Zelensky không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng hoặc mục tiêu là gì.

Ngay sau đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Aleksey Danilov đã đăng một đoạn video dài 20 giây trên X (Twitter), cho thấy hình ảnh giống như một tên lửa được phóng trong đêm.

“Chương trình tên lửa của Tổng thống Ukraine đang được tiến hành. Các vụ thử nghiệm đã thành công, hoạt động triển khai hiệu quả”, ông Danilov nói. “Sevastopol đang đợi, Kamchatka đang đợi, Kronstadt đang đợi…”.

Một số phương tiện truyền thông Ukraine đã liên kết bài đăng của ông Danilov về “chương trình tên lửa” với tuyên bố của Zelensky về vũ khí tầm xa.

“700 km” có thể ám chỉ khoảng cách từ biên giới Ukraine tới Pskov, một thành phố ở phía Tây Bắc của Nga. Thành phố này chỉ cách Estonia – một thành viên NATO, 30 km.

Một số máy bay vận tải quân sự đã bị hư hại tại sân bay Pskov vào sáng sớm 30/8, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ cả hai bên về loại UAV nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công hoặc chúng đến từ đâu.

Tổng thống Zelensky, và các quan chức Ukraine đã nhiều lần khẳng định nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công vào lãnh thổ Nga, vì Mỹ và các đồng minh không cho phép Kiev sử dụng tên lửa và UAV do phương Tây cung cấp cho mục đích này.

Tuy nhiên, đầu tuần này, The Economist tiết lộ, những người điều khiển UAV của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu vệ tinh và tình báo phương Tây để tránh hệ thống phòng không của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đánh vào sở chỉ huy và trung tâm tình báo Ukraine
Nga đánh vào sở chỉ huy và trung tâm tình báo Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố họ đã tổ chức tấn công vào sở chỉ huy quân sự và các trung tâm tình báo của Ukraine cũng như đẩy lui các cuộc phản kích của lính Ukraine ở khu vực Kupyansk.

Nga đánh vào sở chỉ huy và trung tâm tình báo Ukraine

Nga đánh vào sở chỉ huy và trung tâm tình báo Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa tuyên bố họ đã tổ chức tấn công vào sở chỉ huy quân sự và các trung tâm tình báo của Ukraine cũng như đẩy lui các cuộc phản kích của lính Ukraine ở khu vực Kupyansk.

Ukraine trước ma trận phòng tuyến mới sau khi chọc thủng lớp đầu tiên của Nga
Ukraine trước ma trận phòng tuyến mới sau khi chọc thủng lớp đầu tiên của Nga

VOV.VN - Sau khi vượt qua phòng tuyến đầu tiên – được cho là lớp mạnh nhất của Nga, Ukraine đối mặt với ma trận phòng tuyến phức tạp mới, đồng thời phải tính toán thận trọng cho mục tiêu tấn công tiếp theo.

Ukraine trước ma trận phòng tuyến mới sau khi chọc thủng lớp đầu tiên của Nga

Ukraine trước ma trận phòng tuyến mới sau khi chọc thủng lớp đầu tiên của Nga

VOV.VN - Sau khi vượt qua phòng tuyến đầu tiên – được cho là lớp mạnh nhất của Nga, Ukraine đối mặt với ma trận phòng tuyến phức tạp mới, đồng thời phải tính toán thận trọng cho mục tiêu tấn công tiếp theo.

Cựu tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine đạt bước đột phá lớn trong cuộc phản công
Cựu tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine đạt bước đột phá lớn trong cuộc phản công

VOV.VN - Một cựu tướng Mỹ đã đưa ra thời điểm Ukraine đạt được bước đột phá mang tính quyết định trong cuộc phản công.

Cựu tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine đạt bước đột phá lớn trong cuộc phản công

Cựu tướng Mỹ nêu thời điểm Ukraine đạt bước đột phá lớn trong cuộc phản công

VOV.VN - Một cựu tướng Mỹ đã đưa ra thời điểm Ukraine đạt được bước đột phá mang tính quyết định trong cuộc phản công.