UNASUR đề ra kế hoạch đối phó với khủng hoảng kinh tế thế giới
Theo đó, ngoại trưởng các nước thành viên UNASUR đã thống nhất sẽ phát triển hệ thống thanh toán bằng các đồng tiền trong khối
Tại phiên họp bất thường ngày 24/8 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, các nước thành viên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã nhất trí thúc đẩy một kế hoạch hành động nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế thế giới và thảo luận các vấn đề chung của khu vực.
Theo đó, ngoại trưởng các nước thành viên UNASUR đã thống nhất sẽ phát triển hệ thống thanh toán bằng các đồng tiền trong khối, thành lập ngân hàng phát triển riêng của khu vực, tiến tới hình thành một quỹ dự trữ chung.
Phát biểu tại phiên họp, Tổng Thư ký UNASUR, Maria Emma Mejia khẳng định, thông qua các quyết định của các Ngoại trưởng các nước thành viên UNASUR, các quy chế của Ủy ban kinh tế tài chính và kế hoạch hành động của các ngân hàng trung ương khu vực trong năm 2011 và 2012 sẽ chính thức có hiệu lực.
Đặc biệt là 3 điểm chính, các phương thức thanh toán đa phương đối với đồng tiền tại địa phương, việc hợp nhất ngân hàng phát triển chung của khu vực và sự phối hợp giữa các nước trong việc sử dụng các nguồn lực.
Tại hội nghị, các nước thành viên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ cũng thống nhất thành lập hội đồng giám sát bầu cử chung nhằm mở rộng dự hội nhập trong khối. Trong những tháng tới, tổ chức này sẽ phái các đoàn giám sát bầu cử đến Guyana, Paraguay và Bolivia.
Ngoài ra, một trong những điểm nổi bật trong phiên họp bất thường này đó là việc các ngoại trưởng đã quyết định kéo dài thời hạn hoạt động của Ban Thư ký kỹ thuật của UNASUR tại Haiti nhằm tăng cường thể chế và phối hợp tìm ra giải pháp cho các vấn đề về lương thực và nhà ở tại quốc gia này.
Các nước thành viên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ gồm 12 nước thành viên là Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay và Venezuela./.