UNESCO tổ chức hội nghị về chăm sóc và giáo dục trẻ em
Theo thống kê chính thức, hiện vẫn còn tới khoảng hơn 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị chết vì những bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh
Ngày 29/9, tại thủ đô Moscow của Nga, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ lần đầu tiên đã tổ chức Hội nghị chăm sóc và giáo dục trẻ em từ thời thơ ấu với thông điệp gửi cộng đồng toàn cầu rằng, “không có đầu tư phát triển nào đúng và hiệu quả hơn là đầu tư chăm sóc và giáo dục trẻ em ngay từ thời thơ ấu”.
Phát biểu với các bộ trưởng, các học giả, chuyên gia và các nhà thực thi chính sách giáo dục đến từ 65 quốc gia, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc Irina Bokova nhấn mạnh, các chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ em thời thơ ấu là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc xóa đói nghèo. Các chương trình này đặc biệt quan trọng khi cung cấp cho trẻ em điểm xuất phát về sân chơi công bằng, chống sự bất bình đẳng.
Bà cho rằng, số lượng 69 triệu trẻ em trên thế giới bị lỡ cơ hội đến trường tiểu học có thể được giảm xuống nếu các em có cơ hội được hưởng các chương trình chăm sóc và giáo dục thời thơ ấu thích hợp. Bà Bokova đã hoan nghênh những tiến bộ trong giáo dục tiểu học trên thế giới từ năm 2000 song nhấn mạnh, tỷ lệ trẻ em được hưởng sự chăm sóc và giáo dục mẫu giáo mới chỉ đạt 15% ở các nước tiểu sa mạc Sahara châu Phi, 19% ở các nước Arab, 28% ở Trung Á và 36% ở Tây và Nam Á.
Các nhà lãnh đạo các nước tham dự hội nghị tại Moscow cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động phối hợp các chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời thơ ấu. LHQ xác định tuổi thơ ấu của trẻ em (từ sơ sinh đến dưới 8 tuổi).
Theo thống kê chính thức, hiện vẫn còn tới khoảng hơn 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển bị chết vì những bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được, khoảng 4/10 trẻ em ở các nước đang phát triển phải sống trong tình trạng cùng khổ./.