Ứng cử viên Hollande có ưu thế vượt trội
Ông Francois Hollande được dự đoán có thể chiến thắng tại vòng 2 với tỉ lệ có thể lên tới trên 54%, so với 46% cử tri bỏ phiếu cho ông Sarkozy.
- 2 ứng cử viên Tổng thống Pháp cạnh tranh gay gắt
- Bầu cử Tổng thống Pháp: Tranh cãi về cuộc đối đầu trực diện trên truyền hình
- Thêm thông tin bất lợi cho ông Sarkozy
Ngày 29/4, đúng một tuần trước cuộc bầu cử vòng hai, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Hollande và Nicolas Sarkozy đồng thời có các cuộc gặp gỡ cử tri với quy mô lớn.
Với ông Hollande là tại Cung thể thao Bercy ở Paris; còn đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy là tại Toulouse- nơi đặc nhiệm Pháp vừa tiêu diệt hung thủ các vụ xả súng liên tiếp hồi tháng 3 vừa rồi. Hai cuộc gặp cử tri cùng ngày càng khiến dư luận có dịp so sánh thế và lực của hai đối thủ trong cuộc đua vòng 2 vào điện Elysee.
![]() |
| Số liệu cuộc điều tra dư luận mới nhất về 2 ứng cử viên Tổng thống Pháp |
Theo những cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Francois Hollande được dự đoán có thể chiến thắng tại vòng 2 với tỉ lệ có thể lên tới trên 54%, so với 46% cử tri bỏ phiếu cho ông Sarkozy.
Sở dĩ ông Hollande có nhiều lợi thế hơn là do ông có được hầu hết 85% số phiếu bầu cho ứng cử viên Mặt trận cánh tả Jean Luc Melenchon; khoảng 42% của ứng cử viên trung dung Francois Bayrou (so với 36% cho ông Sarkozy) và khoảng 1/4 số phiếu ủng hộ cho ứng cử viên đứng thứ 3 của Đảng cực hữu Mặt trận quốc gia Marine Le Pen. Các cuộc thăm dò cho rằng, đương kim Tổng thống Sarkozy có thể nhận được 53% số phiếu ủng hộ của cử tri ủng hộ phe cực hữu.
Ứng cử viên Tổng thống Nicolas Sarkozy ngày càng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích trong một tuần qua, cho rằng ông đã đi quá xa trong việc “lấy lòng” cử tri ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Quảng, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam – người từng chứng kiến nhiều cuộc bầu cử tại Pháp từ năm 1974 đến nay nhận định: “Lợi thế đang thuộc về ông Hollande vì tập hợp được tất cả lá phiếu của các ứng cử viên cánh tả, cộng lại tất cả ứng cử viên cánh tả được khoảng 44%.
Tổng thống Sarkozy bị phụ thuộc vào ứng cử viên Marine Le Pen và Francois Bayrou. Người ta tính toán rằng, ông Sarkozy phải có được ít nhất 80% số phiếu bầu cho bà Le Pen và 50% cho ông Bayrou ở vòng 1 thì mới thắng được trong vòng 2. Ứng cử viên Sarkozy đang làm mọi việc có thể để thu hút cử tri của hai ứng cử viên này và đã đi quá giới hạn cho phép, thậm chí dùng lại cả những lập luận, quan điểm của đảng cực hữu để vận động tranh cử”.
Thêm vào đó, cũng trong ngày 29/4, báo chí Pháp nhất loạt đăng tải hai thông tin làm sụt giảm uy tín của ông Sarkozy. Đó là thông tin xuất hiện đầu tiên trên trang mạng Mediapart, cho rằng, chính quyền của nhà lãnh đạo quá cố Kaddafi có thể đã cung cấp 50 triệu euros cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy hồi năm 2007.
Người phát ngôn của ứng cử viên Francois Hollande đã lên tiếng yêu cầu nhóm tranh cử của ông Sarkozy giải thích về thông tin này.
Thông tin thứ hai không kém phần gây tranh cãi là tờ The Guardian của Anh đăng tải cuộc phỏng vấn giữa nhà báo người Mỹ Edward Jay Epstein với cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss Kahn hôm 13/4. Bài báo cho rằng, ông Strauss Kahn khẳng định tin chắc đã bị tình báo Pháp theo dõi từ lâu và cáo buộc các đối thủ chính trị gài bẫy ông trong vụ bê bối hồi tháng 5/2011. Tuy nhiên, hãng tin AFP lại đưa tin ông Strauss Kahn tuyên bố không có cuộc trả lời phỏng vấn nào với tờ The Guardian.
Chưa biết thực hư ra sao, nhưng những tranh cãi um xùm đúng thời điểm hết sức nhạy cảm hiện nay càng kéo thấp điểm của đương kim Tổng thống Sarkozy. Dĩ nhiên, không phải không có những lời chỉ trích nhằm vào ứng cử viên Francois Hollande trong một tuần qua, nhưng dường như báo chí Pháp cũng có phần bênh vực ông Hollande nên vẫn dành cho ông nhiều đánh giá có lợi./.
