Ứng cử viên Sauli Niinistoe đắc cử tổng thống Phần Lan
Việc ông Niinistoe đắc cử Tổng thống cho thấy, đông đảo cử tri Phần Lan mong muốn đất nước tiếp tục ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu
Theo kết quả kiểm phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5/2 ở Phần Lan, ứng cử viên đảng Liên minh dân tộc cầm quyền - cựu Chủ tịch Quốc hội Sauli Niinisteo, 63 tuổi, đã giành chiến thắng và đắc cử Tổng thống thứ 12 của đất nước vùng Scandinave này.
Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Phần Lan, kết quả kiểm hơn 90% số phiếu bầu cho thấy, ông Niinistoe giành được 63,1% số phiếu, trong khi ứng cử viên của Liên minh các Nghị sĩ bảo vệ sinh thái - Nghị sĩ Pekka Haavisto giành được 36,9% số phiếu. Tuy nhiên, tỉ lệ cử tri đi bầu trong vòng hai chỉ có 69% (so với 72,8% trong vòng 1) do thời tiết giá rét trên toàn lãnh thổ Phần Lan. Với kết quả như vậy, Nghị sĩ Pekka Haavisto chính thức công nhận chiến thắng của ông Niinistoe.
![]() |
|
Ông Sauli Niinistoe trong một chiến dịch tranh cử Tổng thống Phần Lan ở Helsinki hôm 4/2 |
Phát biểu trước những người ủng hộ mình sau khi kết quả đầu tiên được tuyên bố, ông Niinistoe cho biết: “Tôi nhận thấy rõ và cảm ơn sự ủng hộ của nhiều người dân Phần Lan đối với tôi trong cuộc bầu cử lần này. Điều này vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi thấy mình cần phải làm điều gì có ích để đáp lại sự ủng hộ đó. Đó cũng là mục đích chính trong cuộc bầu cử tổng thống lần này”.
Các nhà phân tích cho rằng, việc ông Niinistoe đắc cử Tổng thống cho thấy, đông đảo cử tri Phần Lan mong muốn đất nước tiếp tục ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu bất chấp những quan ngại về việc khắc phục khủng hoảng kinh tế-tài chính trong khu vực cũng như các khoản cứu trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU).
Một cử tri ở thủ đô Hensilki của Phần Lan bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Niinistoe: “Mọi người có thể nhận thấy, ông Niinistoe là người quyết đoán và đáng tin cậy. Ông có nhiều kinh nghiệm về những gì đang diễn ra ở Phần Lan cũng như trong xã hội nói chung”.
Ông Niinistoe trước đây từng là luật sư và là giám đốc ngân hàng. Ông cũng đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Phần Lan từ năm 1996 đến 2003 và làm Chủ tịch Quốc hội từ 2007 đến 2010.
Theo Hiến pháp Phần Lan, tổng thống được bầu trực tiếp và có nhiệm kỳ 6 năm. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12 của nước này.
Với thắng lợi trong vòng hai này, ông Niinistoe sẽ thay thế nữ đương kim Tổng thống Tarja Halonen - người đã đảm nhận cương vị này trong 2 nhiệm kỳ qua.
Lễ nhậm chức của tân Tổng thống dự kiến được tổ chức vào ngày 1/3 tới./.
