Ứng cử viên tổng thống Pháp bất ngờ bị tấn công khi vận động tranh cử

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống cực hữu Pháp Eric Zemmour (63 tuổi) đã bị một đối tượng không rõ danh tính tấn công khi ông chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử đầu tiên tại vùng ngoại ô Villepinte của Paris vào hôm qua (5/12).

Theo đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, sự kiện tranh cử của ông đã trở nên hỗn loạn do các cuộc ẩu đả giữa những người ủng hộ ông và những người tự cho mình là “chống phân biệt chủng tộc”. Khi ông Eric Zemmour đang đi qua sảnh để lên bục phát biểu thì một người đang lao đến, nhanh chóng vòng tay qua cổ và đầu ông.

Video: Quang cảnh hỗn loạn tại sự kiện vận động tranh cử của ông Eric Zemmour. Nguồn: Twitter.

Lực lượng an ninh của ông Eric Zemmour nhanh chóng tóm gọn đối tượng và giao cho cảnh sát. Kênh truyền hình BFM của Pháp đưa tin, người này đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có "hành vi bạo lực được lên kế hoạch trước". Kênh này cho biết, kẻ tấn công từng bị cảnh sát “sờ gáy” vì trước đó đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Zemmour sau đó đã tiến lên sân khấu, tổ chức cuộc vận động tranh cử trước đám đông 12.000 người dù bị thương ở cổ tay do vụ tấn công.  

Nhà báo kiêm nhà văn Pháp Eric Zemmour hôm 30/11 chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống tại Pháp. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 4/2022. Ông là người có lập trường chống nhập cư và tuyên bố sẽ rút Pháp ra khỏi NATO nếu trở hành tổng thống. Ông cũng cam kết bảo vệ doanh nghiệp Pháp trước sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc, tăng lương cho người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cánh hữu lần đầu chọn 1 nữ ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Pháp
Đảng cánh hữu lần đầu chọn 1 nữ ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Đảng cánh hữu Pháp “Những người Cộng hoà” của các cựu Tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy ngày 4/12 đã lựa chọn bà Valérie Pécresse, Chủ tịch vùng Ile-de-France, là ứng viên tranh cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4/2022.

Đảng cánh hữu lần đầu chọn 1 nữ ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Pháp

Đảng cánh hữu lần đầu chọn 1 nữ ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Đảng cánh hữu Pháp “Những người Cộng hoà” của các cựu Tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy ngày 4/12 đã lựa chọn bà Valérie Pécresse, Chủ tịch vùng Ile-de-France, là ứng viên tranh cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4/2022.

Lộ diện các ứng cử viên nặng ký chạy đua chức tổng thống Philippines
Lộ diện các ứng cử viên nặng ký chạy đua chức tổng thống Philippines

VOV.VN - Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Philippines phải đến tháng 5/2022 mới diễn ra, nhưng cuộc đua đang nóng dần với những diễn biến gay cấn và kịch tính.

Lộ diện các ứng cử viên nặng ký chạy đua chức tổng thống Philippines

Lộ diện các ứng cử viên nặng ký chạy đua chức tổng thống Philippines

VOV.VN - Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Philippines phải đến tháng 5/2022 mới diễn ra, nhưng cuộc đua đang nóng dần với những diễn biến gay cấn và kịch tính.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí bầu ứng viên tổng thống vào đầu tháng 9/2021
Đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí bầu ứng viên tổng thống vào đầu tháng 9/2021

VOV.VN - Ban lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc hôm nay (25/6) đã mở cuộc họp, nhất trí sẽ tổ chức bầu chọn ứng cử viên tổng thống năm sau theo đúng điều lệ đảng hiện hành.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí bầu ứng viên tổng thống vào đầu tháng 9/2021

Đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí bầu ứng viên tổng thống vào đầu tháng 9/2021

VOV.VN - Ban lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc hôm nay (25/6) đã mở cuộc họp, nhất trí sẽ tổ chức bầu chọn ứng cử viên tổng thống năm sau theo đúng điều lệ đảng hiện hành.