UNHCR: Vẫn còn “không gian” để thảo luận với Taliban về quyền phụ nữ

VOV.VN - Với các báo cáo về vi phạm nhân quyền và dân quyền ngày càng tăng tại Afghanistan, các tổ chức quốc tế và Chính quyền nhiều quốc gia đang khẩn trương kêu gọi đàm phán với Lực lượng Taliban.

Đại diện Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn – ông Filippo Grandi mới đây khẳng định, các quốc gia và tổ chức thế giới hiện vẫn còn thời gian - không gian để thảo luận và tham gia vào vấn đề quyền con người và phụ nữ tại Afghanistan.

Phát biểu trước báo giới tại Islamabad, Pakistan sau chuyến thăm tại Afghanistan, Đại diện Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn nhận định: “Tất nhiên chúng ta đều biết tồn tại nhiều lo ngại, đặc biệt là trong cộng đồng quốc tế. Taliban sẽ giải quyết vấn đề nhân quyền như thế nào? Có cho phép phụ nữ đi làm và trẻ em gái được đến trường hay không? Đây đều là những vấn đề rất nan giải. Vì vậy, tôi không có câu trả lời ngay về tất cả những điều này, nhưng tôi đã nêu vấn đề này trong các cuộc họp với Taliban và chúng ta vẫn còn không gian để thảo luận. Tôi không muốn cố gắng vẽ ra một bức tranh màu hồng, do tương lai còn đầy bất trắc và rủi ro. Song, điều quan trọng là Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục thảo luận với Taliban để đảm bảo không xảy ra thảm họa tại Afghanistan và hạn chế tối đa bất ổn khu vực.”

Với các báo cáo về vi phạm nhân quyền và dân quyền ngày càng tăng tại Afghanistan, các tổ chức quốc tế và Chính quyền nhiều quốc gia đang khẩn trương kêu gọi đàm phán với Lực lượng Taliban. Bộ Giáo dục mới của Taliban vừa qua ra thông báo cho biết, các trường học ở Afghanistan sẽ mở cửa cho học sinh nam từ hôm nay (18/9), song không đề cập đến thời gian học sinh nữ được quay trở lại trường học.

Trong giai đoạn cai trị Afghanistan từ năm 1996-2001, Lực lượng Taliban đã áp dụng luật Sharia hà khắc, trong đó cấm phụ nữ được đi làm và trẻ em gái được tới trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban mở lại các cơ sở giáo dục cho nam giới từ ngày hôm nay
Taliban mở lại các cơ sở giáo dục cho nam giới từ ngày hôm nay

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục dành cho nam giới tại nước này sẽ mở cửa trở lại, các thầy giáo và nam sinh được thông báo trở lại lớp học.

Taliban mở lại các cơ sở giáo dục cho nam giới từ ngày hôm nay

Taliban mở lại các cơ sở giáo dục cho nam giới từ ngày hôm nay

VOV.VN - Các cơ sở giáo dục dành cho nam giới tại nước này sẽ mở cửa trở lại, các thầy giáo và nam sinh được thông báo trở lại lớp học.

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban
Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga cần làm việc với chính phủ của lực lượng Taliban tại Afghanistan.

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga cần làm việc với chính phủ của lực lượng Taliban tại Afghanistan.

Đấu đá nội bộ đe dọa tương lai của Taliban
Đấu đá nội bộ đe dọa tương lai của Taliban

VOV.VN - Sau khi tiếp quản quyền lực ở Afghanistan, Taliban đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ việc đảm bảo đoàn kết giữa các phe phái nội bộ tới việc điều hành một đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và nguy cơ thảm họa nhân đạo.

Đấu đá nội bộ đe dọa tương lai của Taliban

Đấu đá nội bộ đe dọa tương lai của Taliban

VOV.VN - Sau khi tiếp quản quyền lực ở Afghanistan, Taliban đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ việc đảm bảo đoàn kết giữa các phe phái nội bộ tới việc điều hành một đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và nguy cơ thảm họa nhân đạo.