Ưu tiên chính của Rumani là củng cố thế trận ngăn chặn và phòng thủ sườn phía Đông

VOV.VN - Tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Rumani Bogdan Aurescu đưa ra trước cuộc họp không chính thức của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Đức ngày 15/5.

Bộ trưởng Ngoại giao Rumani Bogdan Aurescu cho biết, ưu tiên chính của nước này là tăng cường khả năng răn đe và thế trận phòng thủ của liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sườn phía Đông một cách "cân bằng" và "thống nhất" từ Biển Baltic đến Biển Đen.

Tuyên bố được Bộ trưởng Bogdan Aurescu đưa ra trước cuộc họp không chính thức của Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Đức ngày 15/5. Theo ông Bogdan Aurescu, an ninh ở châu Âu và khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhiệm vụ của Rumani, một mặt là tăng cường an ninh tại khu vực này, mặt khác là củng có vị trí răn đe và phòng thủ ở sườn phía Đông từ Biển Baltic đến Biển Đen, đặc biệt là ở phía Nam, nơi Rumani có trụ sở.

Bộ trưởng Aurescu cũng cho biết, Rumani đã tham gia rất nhiều vào việc hỗ trợ quốc phòng của Ukraine cũng như hỗ trợ những người tị nạn đến Rumani. Trong lĩnh vực kinh tế, Rumani đã hỗ trợ bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của Ukraine, bao gồm cả ngũ cốc qua các cảng của Rumani trên sông Danube và Biển Đen đến các nơi khác.

Đánh giá về Khái niệm chiến lược mới của NATO Bộ trưởng Aurescu cho rằng, đó sẽ là kết quả đầu tiên và quan trọng nhất của Hội nghị thượng đỉnh Madrid vào tháng 6 tới. Khái niệm này sẽ xác định các hướng dẫn của Liên minh trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga
Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định "Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này" trong một cuộc lời báo giới qua video ngày 15/5.

Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga

Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định "Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này" trong một cuộc lời báo giới qua video ngày 15/5.