Ưu tiên hợp tác của Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ

VOV.VN - Hôm nay (24/5), Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ tại Nhật Bản.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã nêu ra các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của chính phủ mới tại Australia trong khuôn khổ Bộ Tứ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng khẳng định vai trò của Bộ Tứ trong việc cùng hợp tác để ứng phó với các thách thức lớn của thời đại bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh trong khu vực. Thủ tướng Albanese cho biết, chính quyền mới tại Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và Bộ Tứ đặc biệt trong các vấn đề ưu mới của chính quyền nước này.

"Chính quyền của tôi cam kết làm việc với các nước và cam kết với Bộ Tứ. Các ưu tiên mới của chính phủ Australia phù hợp với chương trình nghị sự của Bộ Tứ về hành động về biến đối khí hậu; xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vững mạnh hơn và linh hoạt hơn thông qua an ninh kinh tế tốt hơn, an ninh mạng tốt hơn và an ninh năng lượng, an ninh môi trường và an ninh y tế tốt hơn”, ông Albanese.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định hợp tác trong khuôn khổ Bộ Tứ “dựa trên các giá trị chung, cam kết về dân chủ đại diện, thượng tôn pháp luật và quyền được sống trong hòa bình”. Thủ tướng Albanese cam kết chính phủ Australia sẽ “giữ vững giá trị và niềm tin của mình” để thúc đẩy hợp tác nhằm mang lại thịnh vượng, ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng
Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tứ sẽ công bố các sáng kiến mới về “nhận thức hàng hải”, vaccine ngừa Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ khai mạc, thảo luận về một loạt vấn đề nóng

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Tứ sẽ công bố các sáng kiến mới về “nhận thức hàng hải”, vaccine ngừa Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở
Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản. Sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai bên đã ra tuyên bố chung cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật Bản cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang có chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản. Sau hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai bên đã ra tuyên bố chung cam kết củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở.

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 
Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

Bộ tứ Nhật, Mỹ, Australia, Ấn Độ (QUAD) cứng rắn với Trung Quốc 

VOV.VN - QUAD thực chất là Khuôn khổ hợp tác và liên kết được tạo ra bởi 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Các quốc gia này cùng giá trị quan về dân chủ, trong từng trường hợp cụ thể họ được cho là chung mong muốn làm giảm hành động của Trung Quốc đang gia tăng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ vào tuần tới
Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Tokyo và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia), diễn ra vào ngày 24/5.

Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ vào tuần tới

Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ vào tuần tới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Tokyo và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia), diễn ra vào ngày 24/5.