Uỷ ban Bầu cử Iraq bác bỏ yêu cầu phúc tra kết quả kiểm phiếu

Uỷ ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq ngày 25/5 đã bác bỏ những yêu cầu phúc tra kết quả kiểm phiếu, mà theo quy định phải gửi trước thời hạn chót là ngày 24/5 vừa qua.

Phán quyết đã được Uỷ ban Bầu cử công nhận vào ngày 26/5 sẽ được chuyển lên Toà án tối cao để tuyên bố có liệu lực. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, không vì thế mà việc thành lập Chính phủ tại Iraq sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Với 91 ghế, Liên minh người Iraq do cựu Thủ tướng Alauy đứng đầu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7/3, song không đủ đa số tuyệt đối để thành lập Chính phủ. Khối Shiite Liên minh Nhà nước Pháp quyền  của Thủ tướng Nuri An Maliki và Liên minh Dân tộc Iraq đã thỏa thuận thành lập đại liên minh song vẫn thiếu bốn ghế để có được số ghế quá bán là 163 ghế để có thể thành lập Chính phủ mới. 

Cựu Thủ tướng Alauy của khối Liên minh người Iraq về đầu trong cuộc bầu cử cảnh báo các đảng đối lập không nên có bất cứ hành vi nào gạt khối của ông ra khỏi cuộc chơi. Theo ông, điều này có thể dẫn tới các cuộc bạo lực nghiêm trọng như từng xảy ra hồi năm 2006. Sau khi Toà án tối cao công bố kết quả bầu cử có hiệu lực, Tổng thống Iraq Talabani sẽ yêu cầu Quốc hội họp trong 15 ngày. Các nghị sĩ sẽ có 15 ngày để bầu Chủ tịch Quốc hội và 30 ngày để chỉ định Thủ tướng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.