Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về khủng bố ở vùng Bryansk

VOV.VN - Ngày 3/3, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành động khủng bố của những kẻ phá hoại vào các khu dân cư của vùng Bryansk, xảy ra ngày hôm trước.

Theo thông báo, “Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo các điều 205, 317, 167 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về các tình tiết của một hành động khủng bố, xâm phạm tính mạng của các nhân viên thực thi pháp luật và phá hoại tài sản”.

Cơ quan này lưu ý rằng, Ủy ban Điều tra thu thập và ghi lại bằng chứng về tội ác của đại diện các đơn vị vũ trang Ukraine chống lại các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường tại các khu dân cư Sushany và Lyubechane, quận Klimovsky, vùng Bryansk. “Hiện tại, một nhóm điều tra đang làm việc tại khu vực Bryansk, bao gồm các nhà điều tra, điều tra viên pháp y và các chuyên gia từ văn phòng trung tâm của Ủy ban Điều tra Nga và bộ phận của Ủy ban Điều tra Nga ở khu vực Bryansk”.

Theo đó, các cán bộ đang thực hiện một loạt các hành động điều tra, bao gồm kiểm tra hiện trường vụ việc, thẩm vấn nạn nhân, nhân chứng và một số người khác nhằm xác định tất cả các tình tiết của vụ việc, cũng như những người liên quan để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ phạm tội.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở vùng Bryansk, vì Washington đứng sau lưng những kẻ đã bắn thường dân. Theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga, mỗi lô vũ khí mới của Mỹ kích thích cho các hành động vô nhân tính của bọn tội phạm.

Trước đó, vào sáng 02/03, một nhóm phá hoại đã tiến vào quận Klimovsky-vùng Bryansk. Chúng bắn vào chiếc xe chở trẻ em, hậu quả là hai người thiệt mạng, một trẻ bị thương. Theo Cơ quan An ninh LB Nga, họ đã đẩy các tay súng phải quay trở lại Ukraine và bị tấn công bằng pháo. Tổng thống Nga Putin gọi vụ việc là tấn công khủng bố. Có ý kiến đề xuất áp dụng tình trạng thiết quân luật ở các khu vực biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov khẳng định, không có quyết định nào được đưa ra. Trước đó, ông đã trả lời báo chí rằng,  ông chưa biết liệu vụ việc có làm thay đổi tính chất của chiến dịch quân sự đặc biệt hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn
Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

VOV.VN - Lượng vũ khí và đạn dược được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã vượt qua mọi con số ước tính. Điều này đã và đang gây áp lực lên chuỗi sản xuất, cung ứng đạn dược trên thế giới.

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

Tổn thất vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến châu Âu gặp khó khăn

VOV.VN - Lượng vũ khí và đạn dược được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã vượt qua mọi con số ước tính. Điều này đã và đang gây áp lực lên chuỗi sản xuất, cung ứng đạn dược trên thế giới.

Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine
Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Serbia bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng một nhà sản xuất vũ khí nước này đã bí mật vận chuyển đạn pháo tới Ukraine.

Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine

Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Serbia bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng một nhà sản xuất vũ khí nước này đã bí mật vận chuyển đạn pháo tới Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu
Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu

VOV.VN - Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi “các nhiệm vụ phi quân sự hoá và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh phát sinh từ lãnh thổ nước này được hoàn thành”.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu

VOV.VN - Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi “các nhiệm vụ phi quân sự hoá và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh phát sinh từ lãnh thổ nước này được hoàn thành”.