Uỷ ban điều tra Sri Lanka mở phiên điều trần công khai về cuộc nội chiến

Một Ủy ban do Chính phủ Sri Lanka chỉ định điều tra cuộc nội chiến của nước này ngày 11/8 đã bắt đầu phiên điều trần công khai giữa lúc cộng đồng quốc tế hoài nghi về sự vô tư của Uỷ ban này.

Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 7.000 dân thường bị giết trong 5 tháng cuối cùng trước khi cuộc nội chiến ở Sri Lanka kết thúc vào tháng 5/2009. Khi đó, binh sỹ Chính phủ dồn phe nổi dậy Những con hổ giải phóng Tamin vào một khu vực nhỏ lẫn với dân thường, khiến cả nhiều dân thường và quân lính của phe nổi dậy thiệt mạng.

Nội chiến ở Sri Lanka làm nhiều người thiệt mạng (Ảnh: AP)

Một năm sau, Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa đã chỉ định một uỷ ban để xác định tại sao lệnh ngừng bắn do Nauy làm trung gian kí giữa Chính phủ và phe nổi dậy năm 2002 sụp đổ và ai là người chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho biết, Uỷ ban này do Chính phủ Sri Lanka lập ra nhằm tránh lời kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về tội ác chiến tranh, trong đó có vụ pháo kích của quân đội Chính phủ vào dân thường cùng các vấn đề khác.

Tháng 6 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã chỉ định một Ủy ban gồm 3 thành viên để tư vấn cho ông về vấn đề này. Nhưng Sri Lanka từ chối hợp tác với Ủy ban, không cấp visa cho các thành viên Uỷ ban vì cho rằng, một Ủy ban điều tra từ bên ngoài là xâm phạm chủ quyền của nước này.

Chính phủ Sri Lanka buộc tội phe nổi dậy lợi dụng lệnh ngừng bắn để vận chuyển lậu vũ khí bằng đường biển và để xây dựng thành luỹ quanh căn cứ địa của họ ở miền Bắc Sri Lanka./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.