Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy một dự luật nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc tham gia những hành động liên quan đến vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Trong thông báo trên Twitter, Thượng nghị sĩ Bob Menendez - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ (SFRC) cho biết: "Tại cuộc họp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ (SFRC) đã thông qua dự luật về trừng phạt (liên quan đến) Biển Đông và biển Hoa Đông năm 2021". Sau khi được thông qua tại ủy ban, dự luật sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Thượng viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ bỏ chính sách ngoại giao im lặng, Malaysia cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông
Từ bỏ chính sách ngoại giao im lặng, Malaysia cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trong 3 năm qua, Malaysia đã xem xét lại “chính sách ngoại giao im lặng” với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ lo ngại về cái gọi là ngoại giao “bẫy nợ” của Bắc Kinh.

Từ bỏ chính sách ngoại giao im lặng, Malaysia cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông

Từ bỏ chính sách ngoại giao im lặng, Malaysia cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trong 3 năm qua, Malaysia đã xem xét lại “chính sách ngoại giao im lặng” với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ lo ngại về cái gọi là ngoại giao “bẫy nợ” của Bắc Kinh.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông
Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.

Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông
Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trong lúc tàu Trung Quốc đang “quần thảo” vùng biển Bắc Natuna, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto đã có chuyến thăm tới London, Anh, đưa về nước công nghệ tàu chiến tiên tiến, khinh hạm Arrowhead 140 nhằm đối phó với các mối đe dọa hàng hải.

Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trong lúc tàu Trung Quốc đang “quần thảo” vùng biển Bắc Natuna, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto đã có chuyến thăm tới London, Anh, đưa về nước công nghệ tàu chiến tiên tiến, khinh hạm Arrowhead 140 nhằm đối phó với các mối đe dọa hàng hải.