Ủy ban Hiến pháp Syria nối lại đàm phán

VOV.VN - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pederson đã tuyên bố nối lại công việc của Ủy ban Hiến pháp Syria ở Geneva vào ngày 24/8 tới.

Ông Pederson nói rằng kế hoạch tổ chức vòng thứ ba của các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu tại Geneva vào ngày 24/8 với điều kiện các thủ tục không được thay đổi.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pederson. Ảnh: RT

Liên Hợp Quốc khuyến khích tất cả các bên chuẩn bị cho một phiên họp hiệu quả theo chương trình nghị sự. Ông Pederson cũng kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria trong việc tiếp cận thực phẩm, vật tư y tế cơ bản và vật tư y tế cần thiết để chống dịch covid-19.

Trước đó, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria cảnh báo rằng hơn 80% người dân Syria đang phải sống trong nghèo đói sau một thập kỷ xung đột và không thể chỉ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hiến pháp. Ông Pederson lưu ý rằng xung đột vẫn leo thang làm cản trở các tiến trình đối thoại chính trị ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên