Uy tín của lãnh đạo Nhật Bản tiếp tục sụt giảm

Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản của Thủ tướng Naoto Kan đã chịu thất bại trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại tỉnh Ibaraki ngày 12/12.

>> Đoạn băng vụ va chạm tàu Trung – Nhật bị tung lên mạng

Trong khi đó, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy uy tín của Chính phủ và Đảng Dân chủ cầm quyền vẫn tiếp tục đứng ở mức thấp.

Các đảng phái tại Nhật Bản rất coi trọng cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại tỉnh Ibaraki bởi đây được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc bầu cử hội đồng địa phương trên toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau.

Chính vì vậy, Đảng Dân chủ cầm quyền đã tổ chức một chiến dịch vận động tranh cử rầm rộ với mục tiêu giành quyền kiểm soát hội đồng địa phương từ tay Đảng Dân chủ Tự do đối lập.

Thế nhưng, những nỗ lực của Đảng Dân chủ đã thất bại khi chỉ ¼ trong số 24 ứng viên của đảng được bầu vào hội đồng tỉnh Ibaraki.

Chính phủ của ông Naoto Kan đang gây mất lòng tin của quần chúng (Ảnh: Reuters)

Ông Watanabe - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Đảng Dân chủ thừa nhận sự yếu kém của đảng này và cho rằng, các vụ bê bối quỹ chính trị của Cựu Tổng thư ký Ozawa, cách xử lý của Chính phủ trong vụ va chạm với tàu cá Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy Đảng Dân chủ cầm quyền và Chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan đang mất dần uy tín trong mắt người dân.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Đài Truyền hình Fuji của Nhật Bản tiến hành trong 2 ngày cuối tuần qua, tỷ lệ người sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Tự do đối lập nếu tổ chức tổng tuyển cử đã vượt 10 điểm so với Đảng Dân chủ.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Naoto Kan cũng tiếp tục đứng ở mức thấp 23,8%. Đây là mức ngang bằng với tháng 11 và được coi là ngưỡng nguy hiểm đối với các Nội các tại Nhật Bản.

Ông Saito - quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc hội của Đảng Dân chủ lo lắng: “Tình thế hiện nay quả thực rất khó khăn. Tôi mong rằng Chính phủ sẽ sớm có các chính sách đáp ứng kỳ vọng của người dân nhằm lấy lại sự ủng hộ trước đây”.

Theo các nhà phân tích, nếu Nội các của Thủ tướng Naoto Kan không có các bước đi khẩn cấp và thích hợp, kết quả thăm dò dư luận về sự ra đi của Nội các sẽ thành sự thật. Theo kết quả này có đến gần 80% số người được hỏi cho rằng nội các của Thủ tướng Naoto Kan sẽ chỉ tồn tại được đến mùa hè sang năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.