Vaccine Covid-19 của Johnson&Johnson được khuyến nghị tiêm tăng cường cho người từ 18 tuổi

VOV.VN - Một nhóm chuyên gia độc lập ngày 15/10 đã khuyến nghị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép tiêm tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của Johnson&Johnson đối với người từ 18 tuổi trở lên.  

Theo các chuyên gia cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), vaccine của Johnson&Johnson nên được tiêm bổ sung cho những người trên 18 tuổi, ít nhất 2 tháng sau mũi tiêm đầu tiên.

Dựa trên khuyến nghị này, FDA sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng, dự kiến trong vài ngày tới, động thái có thể ảnh hưởng tới 14 triệu người đã được tiêm vaccine của Johnson&Johnson ở Mỹ. Số người tiêm vaccine của Johnson&Johnson ở Mỹ thấp hơn so với số người sử dụng vaccine của Pfizer và Moderna do vaccine của Johnson&Johnson có mức hiệu quả thấp hơn trong việc phòng tránh lây nhiễm Covid-19.

Ủy ban chuyên gia cố vấn của FDA trước đó cũng đã bỏ phiếu thông qua khuyến nghị cấp phép sử dụng mũi tiêm bổ sung vaccine của Moderna đối với người trên 65 tuổi hoặc những người có khả năng mắc bệnh nặng do Covid-19 do có bệnh lý nền hoặc làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm. Trước đó, mũi tiêm vaccine tăng cường của Pfizer cũng đã được cấp phép sử dụng đối với người trên 65 tuổi và những người có bệnh lý nền.

Các chuyên gia cố vấn của FDA trong ngày 15/10 cũng thảo luận việc sử dụng các loại vaccine khác sau cho mũi tiêm bổ sung. Kết quả ban đầu của một nghiên cứu do Viện y khoa quốc gia Mỹ tiến hành cho thấy việc sử dụng 1 loại vaccine khác để tiêm bổ sung so với mũi tiêm ban đầu dường như an toàn và hiệu quả./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ hạn chế đi lại với khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ vaccine COVID-19
Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ hạn chế đi lại với khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ vaccine COVID-19

VOV.VN - Để nhập cảnh vào Mỹ, du khách nước ngoài sẽ cần có xác nhận đã tiêm phòng và xét nghiệm âm tính mới nhất trước khi lên máy bay.

Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ hạn chế đi lại với khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ vaccine COVID-19

Mỹ chuẩn bị gỡ bỏ hạn chế đi lại với khách du lịch nước ngoài đã tiêm đủ vaccine COVID-19

VOV.VN - Để nhập cảnh vào Mỹ, du khách nước ngoài sẽ cần có xác nhận đã tiêm phòng và xét nghiệm âm tính mới nhất trước khi lên máy bay.

Hải quân Mỹ sẽ cho xuất ngũ binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19
Hải quân Mỹ sẽ cho xuất ngũ binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Hải quân Mỹ hôm 14/10 cho biết, những binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị đưa ra khỏi lực lượng, trước hạn chót tiêm chủng là ngày 28/11.

Hải quân Mỹ sẽ cho xuất ngũ binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19

Hải quân Mỹ sẽ cho xuất ngũ binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Hải quân Mỹ hôm 14/10 cho biết, những binh sĩ từ chối tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị đưa ra khỏi lực lượng, trước hạn chót tiêm chủng là ngày 28/11.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.