Vaccine Covid-19 - vũ khí chặn đà lây lan và tử vong

VOV.VN - Tính đến nay, hơn 4 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm cho người dân trên khắp thế giới. Hơn 25% dân số toàn cầu đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine. Với việc tiêm vaccine ngừa Covid-19, số ca mắc mới và tử vong vì dịch bệnh trên thế giới đang giảm đi tại nhiều nơi.

Theo Bloomberg, để đạt được 1 tỷ mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên, thế giới mất 140 ngày; để đạt được mốc 2 tỷ mũi, mất thêm 40 ngày, nhưng đạt tới mốc 4 tỷ mũi tiêm chỉ cần thêm 30 ngày sau đó. Điều này cho thấy, tốc độ tiêm vaccine cho người dân trên thế giới đã gia tăng và nguồn cung vaccine đang ngày một dồi dào hơn.

Tuy nhiên, để ngăn chặn các làn sóng bùng phát mới và sớm đạt được tỷ lệ miễn dịch cộng đồng, kết thúc đại dịch và đưa cuộc sống trở lại bình thường, thế giới vẫn không ngừng đưa ra lời kêu gọi, khuyến khích mọi người đi tiêm chủng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng lãnh đạo các nước nhiều lần nhấn mạnh vaccine là vũ khí để chấm dứt đại dịch Covid-19. Giới y khoa quốc tế khẳng định, các loại vaccine hiện nay đều hiệu quả với các biến thể, bao gồm cả Delta, mọi người không nên có tâm lý lựa chọn và chờ đợi vaccine.

Theo số liệu chính thức của Cơ quan Y tế Công cộng England (PHE) vừa công bố, chương trình tiêm vaccine của nước này đã giúp ngăn chặn khoảng 60.000 ca tử vong, hơn 52.000 ca nặng phải nhập viện và 22 triệu ca mắc Covid-19 tại nước này. PHE cũng ước tính khoảng 95,5% dân số trưởng thành của Anh hiện có kháng thể với virus SARS-CoV-2, nhờ tiêm chủng hoặc đã mắc và khỏi bệnh.

Tuy nhiên, thực tế, tại các nước phát triển, khi tỷ lệ tiêm chủng đạt một ngưỡng được cho là khá cao, tốc độ tiêm chủng lại đang chững lại, do một bộ phận dân chúng không muốn tiêm chủng.

Ngày 29/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các chính quyền địa phương đặt ra những quy định mới để bắt buộc người dân đi tiêm chủng nếu không muốn bị áp dụng những hạn chế như xét nghiệm thường xuyên, không được tự do đi lại…

“Chúng ta vẫn chưa ra thoát khỏi đại dịch. Ở Mỹ, đó là một đại dịch của những người chưa tiêm chủng. Có khoảng 90 triệu người tại Mỹ đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm. Như tôi đã từng đề cập, gần như tất cả các trường hợp nhập viện và tử vong vì Covid-19 hiện nay là những người chưa tiêm chủng”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp như Pakistan cũng đã đưa ra những quy định “khắt khe” đối với người dân chưa tiêm chủng như không được vào các văn phòng công cộng, trường học, nhà hàng, trung tâm mua sắm, đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng. Điều này một phần giúp ngăn chặn đại dịch lây lan trước mắt, một phần khuyến khích người dân gặt bỏ tâm lý bài vaccine, lựa chọn, chờ đợi vaccine tốt.

“Từ ngày 1/8, chỉ những ai tiêm ít nhất 1 mũi vaccine covid-19 mới được đi lại bằng đường hàng không. Nếu bạn không tiêm vaccine, bạn cũng không thể dạy học tại các trường học từ ngày 1/8, bởi người dân không thể đặt tính mạng của con em họ vào sự nguy hiểm chỉ vì bạn”, một quan chức cấp cao Pakistan cho biết.

Tiêm vaccine là quyền lợi để bảo vệ bản thân và để chúng ta có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất, song cũng là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng. Như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói, tiêm vaccine còn là hành động yêu nước. Vì vậy, hãy đăng ký để được tiêm vaccine càng sớm càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi
Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

Quốc gia đầu tiên tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người trên 60 tuổi

VOV.VN - Thủ tướng Israel Naftali Bennett vừa cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 cho người trên 60 tuổi từ ngày 1/8. Với quyết định này, Israel sẽ là quốc gia đầu tiên thế giới triển khai mũi tiêm tăng cường cho người dân trên 60 tuổi.

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại
Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

VOV.VN - Viện nghiên cứu Burnet có trụ sở tại Australia vừa công bố kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng cần thiết mà Australia cần đạt được trước khi mở cửa biên giới quốc tế.

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

VOV.VN - Viện nghiên cứu Burnet có trụ sở tại Australia vừa công bố kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng cần thiết mà Australia cần đạt được trước khi mở cửa biên giới quốc tế.

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19
Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 thông báo một số bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ thực hiện nhằm khuyến khích thêm nhiều người dân đi tiêm phòng và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

Mỹ ban hành một loạt biện pháp mới khuyến khích người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/7 thông báo một số bước đi mới mà chính quyền của ông sẽ thực hiện nhằm khuyến khích thêm nhiều người dân đi tiêm phòng và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.