Vai trò toàn cầu của Mỹ ngày càng giảm

Kết quả nghiên cứu của Hội đồng Chicago công bố ngày 17/9, cho thấy dân chúng Mỹ ngày càng chấp nhận vai trò toàn cầu ngày càng suy giảm của nước này.

Nghiên cứu nhan đề “Chủ nghĩa quốc tế đã được kiềm chế: Mỹ cần thích nghi với thực tế mới” cho thấy 91% số người được hỏi cho rằng điều quan trọng hiện nay đối với nước Mỹ là cần quan tâm nhiều đến các vấn đề trong nước.

Trong khi đó, chỉ có 24% số người được hỏi cho rằng Mỹ cần đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế như là một siêu cường thế giới.

Đa số người Mỹ phản đối việc Mỹ can thiệp vào các cuộc xung đột trên thế giới, nếu những vấn đề này không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Mỹ. Người dân Mỹ cũng ngày càng hoài nghi lợi ích của toàn cầu hóa, trong khi các cử tri Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ngày càng có quan điểm khác biệt về chính sách đối ngoại.

Nghiên cứu cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng trật tự thế giới đang chuyển từ trật tự một cực do Mỹ chi phối, sang trật tự đa cực.

Đa số dân Mỹ cũng cho rằng nước này không hề trở nên an toàn hơn kể từ sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, mặc dù có hàng trăm tỷ USD được Mỹ tung ra để tăng cường an ninh trong suốt 9 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.