Vấn đề căng thẳng thương mại bao trùm Hội nghị G20

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang leo thang, những lo ngại về chiến tranh thương mại đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên ngày 28/6 của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về nền kinh tế toàn cầu, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về môi trường thương mại hiện nay. Vì vậy, Thủ tướng Abe cho rằng G20 cần phát đi thông điệp mạnh mẽ về thương mại tự do, công bằng và không phân biệt đối xử. Bên cạnh đó, theo ông Abe, Nhật Bản muốn G20 tăng thêm động lực cho việc cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hội nghị G20 khai mạc sáng 28/6 tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: CEOWorld

Ông Abe nhấn mạnh: “Căng thẳng về rủi ro thương mại và địa chính trị đang gia tăng. G20 chịu trách nhiệm thực hiện các bước cần thiết để đối phó với những rủi ro bất lợi này. Một nền kinh tế mở và tự do là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng. Quan ngại và bất mãn về những thay đổi nhanh chóng do toàn cầu hóa gây ra đã dẫn tới sự cám dỗ của chủ nghĩa bảo hộ và các xung đột nghiêm trọng giữa các nước. Chúng ta (các nước G20) phải đưa ra một thông điệp mạnh mẽ để tiếp tục và củng cố một hệ thống thương mại tự do, công bằng”.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, mọi con mắt đang đổ dồn về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 và liệu ông Donald Trump có thực hiện lời đe dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của Trung Quốc hay không.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/6 cảnh báo mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang đang gây tổn hại nền kinh tế toàn cầu. 

Phát biểu với báo giới tại Osaka, Nhật Bản, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết: “Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang rất khó khăn. Điều đó đang góp phần kìm hãm nền kinh tế toàn cầu. Trong cuộc gặp với  các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, tôi đã lưu ý về những tổn hại trên gây ra bởi những tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc”.

Ông Jean-Claude Juncker cho biết, hiện EU đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước khác để cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tạo một sân chơi bình đẳng.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau thất bại của các cuộc đàm phán hồi tháng 5, trong đó Mỹ cáo buộc Trung Quốc bội ước đối với cam kết cải cách nền kinh tế. Mỹ và EU đều lo ngại về các trợ cấp của nhà nước Trung Quốc tạo lợi thế cho xuất khẩu, cũng như yêu cầu của Trung Quốc về chuyển giao công nghệ đối với các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Trung Quốc. Tuy nhiên, EU lo ngại Mỹ có thể đơn phương hành động chống Trung Quốc thay vì thông qua WTO, tổ chức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là đã lỗi thời và không giải quyết được các thách thức thương mại thời đại mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Trump trước G20
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Trump trước G20

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến đến gần và bắt tay Tổng thống Mỹ Trump khi các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung trước lễ khai mạc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Trump trước G20

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Mỹ Trump trước G20

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến đến gần và bắt tay Tổng thống Mỹ Trump khi các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung trước lễ khai mạc

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trưa 28/6, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Trump và Putin hội đàm 1 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trưa 28/6, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20
Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra hàng loạt cuộc họp song phương và đa phương cùng các sự kiện bên lề của các lãnh đạo thế giới.

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

Những khoảnh khắc ấn tượng của các nhà lãnh đạo tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra hàng loạt cuộc họp song phương và đa phương cùng các sự kiện bên lề của các lãnh đạo thế giới.