Vấn đề hạt nhân Iran: giữa hy vọng và ngờ vực
Phương Tây và Iran tiếp tục thể hiện quan điểm vừa cứng rắn vừa thiện chí trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran trước thềm cuộc họp dự kiến diễn ra tại Viena (Áo) ngày 19/10.
Trong chuyến thăm Anh ngày 11/10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã dành một khoảng thời gian đáng kể để thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Miliband về vấn đề hạt nhân Iran.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với ông Miliband, Bộ trưởng Clinton khẳng định cuộc họp giữa Iran và 5 nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức diễn ra đầu tháng này tại Geneva (Thụy Sỹ) là một “sự khởi đầu tích cực”, nhưng Iran cần cụ thể hoá thiện chí của mình bằng hành động.
Bà Clinton nói: “Chỉ lời nói không thì không đủ. Chúng tôi nhất trí gửi tới Iran thông điệp rõ ràng rằng, cộng đồng thế giới sẽ không chờ đợi vô hạn định việc Iran chứng tỏ sẵn sàng thực hiện những nghĩa vụ quốc tế của mình”.
Trước đó, trong một bài phỏng vấn với phóng viên hãng AP (Mỹ), ông Ali Shirzadian, người phát ngôn của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, cũng khẳng định các cuộc đàm phán sắp tới là một phép thử thiện chí của các nước phương Tây. Ông Shirzadian cho biết nếu đàm phán thất bại và các nước từ chối cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho Iran, Iran sẽ tự làm giàu uranium ở mức 20%, mức vừa đủ cho việc sử dụng hạt nhân vào mục đích dân sự.
Với đề xuất để một nước thứ ba làm giàu uranium, Iran hy vọng có thể xua tan mối ngờ vực của phương Tây về thực chất của chương trình hạt nhân tại nước này. Vì thế, nếu cuộc gặp ngày 19/10 tới không mang lại kết quả tích cực, vấn đề hạt nhân Iran sẽ ít có cơ hội đạt được những bước tiến bộ tiếp theo bất chấp những dấu hiệu thiện chí ban đầu của cả hai phía.
Trong một diễn biến liên quan, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Ali Ashar Soltanieh ngày 11/10 bày tỏ tin tưởng, các cuộc đối thoại sắp tới giữa Iran với các cường quốc Mỹ, Nga và Pháp, sẽ được thực hiện trong bầu không khí xây dựng.
Trước đó, ngày 1/10, Iran đã chấp thuận chuyển urani làm giàu ở cấp độ thấp sang Pháp và Nga để đổi lấy urani được làm giàu ở cấp độ cao hơn, cấp độ chưa đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân, để dùng cho các lò phản ứng hạt nhân của Iran./.