Vấn đề phi vũ khí hạt nhân cho Trung Đông
5 cường quốc vũ khí hạt nhân được công nhận của thế giới ngày 5/5 tái khẳng định mục tiêu về một Trung đông không có vũ khí hạt nhân.
Sau 15 năm hờ hững, Mỹ đã tỏ ra sẵn sàng cho mục tiêu trên và có ý định gây sức ép để Israel từ bỏ kho vũ khí hạt nhân bí mật, nhưng hiện chưa rõ chính quyền của Tổng thống Obama sẽ gây sức ép ở mức độ nào.
Một quan chức kiểm soát vũ khí của Mỹ nói, thiếu một nền hòa bình Arab-Israel toàn diện vẫn là một trở ngại.
Tuy nhiên, Mỹ đang phối hợp với Ai Cập về vấn đề này và cũng đang trong vòng thảo luận với Israel- quốc gia chưa chính thức thừa nhận có kho đầu đạn hạt nhân duy nhất ở Trung đông.
Trong ngày thứ 3 của Hội nghị tổng kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, các nước Arab cũng tỏ ra quyết định đạt được bước đột phá.
Ý tưởng về một khu vực Trung Đông phi vũ khí hạt nhân trở thành một nội dung chính tại Hội nghị đang diễn ra ở New York (Mỹ) vì người ta lo ngại về chương trình hạt nhân tham vọng của Iran, sẽ kích động các nước Trung Đông khác phát triển chương trình hạt nhân của riêng mình.
Tuy nhiên từ lâu Israel vẫn tuyên bố, trước khi tiến tới một khu vực Trung Đông phi hạt nhân, cần đạt được một nền hoà bình toàn diện giữa Israel và các nước Arab.
Kho vũ khí hạt nhân của Israel được cho là có 80 đầu đạn hạt nhân, nếu điều này được thừa nhận, Israel là một trong 4 nước chưa tham gia Hiệp ước Cấm phổ biến hạt nhân./.