Vấn đề sở hữu thềm lục địa Bắc cực cần được giải quyết
Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch ngày 3/6
Theo ước tính của các nhà khoa học, Bắc cực đã và đang trở thành lời giải cho bài toán về an ninh năng lượng của thế giới trong tương lai. Do đó, nhiều nước có lãnh thổ gần kho báu này đang đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, thám hiểm, lên kế hoạch triển khai các hoạt động quân sự cũng như đòi chủ quyền thềm lục địa tại khu vực giàu tài nguyên này.
Nga cho rằng các vấn đề về sở hữu thềm lục địa Bắc cực cần được giải quyết cùng với các nước còn có tranh chấp về lãnh thổ tại khu vực này. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Stig Moller diễn ra ngày 3/6 tại Copenhagen. Theo ông Lavrov, việc đối thoại, hợp tác giữa các bên liên quan là điều kiện để có được quyết định cuối cùng về phân định sở hữu tại Bắc Cực và quyết định này phải do uỷ ban của Liên Hợp Quốc thông qua.
Ngay từ năm, 2001 Nga đã có đơn trình Liên Hợp Quốc xác lập ranh giới thềm lục địa của Nga tại Bắc Băng dương, theo đó thềm lục địa của Nga tại Bắc cực có diện tích hơn 1 triệu km2. Thời gian gần đây, Nga đang tăng cường các hoạt động thám hiểm, nghiên cứu Bắc cực, tích cực tìm kiếm các cơ sở khoa học để chứng minh quyền sở hữu của mình tại khu vực giàu tài nguyên, khoáng sản này./.