"Vấn đề Syria cần giải quyết trong khuôn khổ thế giới Arab"
Các Ngoại trưởng của 3 nước Tunisia, Ai Cập và Libya nhấn mạnh điều này và khẳng định loại trừ tất cả sự can thiệp của nước ngoài, sau khi nhóm họp ngày 16/3.
- Các nước vùng Vịnh tiếp tục đóng cửa Đại sứ quán tại Syria
- Tương lai nào cho Syria?
- Chính phủ Syria vẫn vững vàng sau 1 năm bất ổn
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập và Libya, Ngoại trưởng Tunisia Rafik Abdesslem cho biết, 3 bên đều phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Syria, bày tỏ mong muốn chứng kiến cuộc khủng hoảng ở Syria được giải quyết trong khuôn khổ của thế giới Arab, đồng thời nhấn mạnh cần sớm chấm dứt tình trạng đổ máu tại quốc gia này.
Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, các ngoại trưởng của 3 nước cũng cam kết thúc đẩy hợp tác về pháp lý với mục đích giải quyết vấn đề dẫn độ các đối tượng là mối hiểm họa cho an ninh và ổn định của các nước này.
![]() |
| Cuộc hội đàm giữa đặc phái viên Kofi Annan với Tổng thống Bashar al-Assad ở Damascus hôm 10/3 (Ảnh: Reuters) |
Về phía Syria, Bộ Ngoại giao nước này đã ra thông báo cho biết Syria cam kết hợp tác với Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan, đồng thời tiếp tục "đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố".
Trong bức thư gửi Liên Hợp Quốc, Chính phủ Syria khẳng định quyết tâm bảo vệ công dân của mình bằng biện pháp buộc các "đối tượng khủng bố" phải hạ vũ khí và tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua việc hợp tác với Đặc phái viên Annan.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã liên lạc với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad để hối thúc Damasus hợp tác đầy đủ với ông Annan. Theo phía Nga, mọi ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ ủng hộ các nỗ lực của cựu Tổng thư ký Kofi Annan; Syria sẽ nỗ lực hết mình để sứ mệnh trung gian của đặc phái viên Kofi Annan đạt được kết quả.
Phát biểu trước báo giới, đại diện thường trực của Syria tại LHQ Bashar Ja'afari đã cho biết, ông Annan đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng chính quyền Syria đã hợp tác tích cực, đồng thời thay mặt chính quyền Syria, ông Ja'afari cũng đảm bảo rằng sứ mệnh của đặc phái viên Annan tại Syria sẽ thành công.
Syria đã trải qua mốc 1 năm của cuộc khủng hoảng chính trị và bạo loạn đẫm máu, làm hơn 8.000 người thiệt mạng và làm hàng chục nghìn người khác phải lánh nạn. Mặc dù cả Chính phủ Syria và cộng đồng quốc tế đã rất nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt làn sóng này, song cho đến nay cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn chưa có lối thoát.
Trong một diễn biến khác có liên quan, để giải quyết vấn đề dòng người tị nạn Syria đang tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nhiều do cuộc xung đột trong nước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Racep Tayyip Erdogan ngày 16/3 thông báo Ankara đang xem xét kế hoạch thiết lập một “vùng đệm” bên trong lãnh thổ Syria.
Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đang là thành viên khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), bất cứ kế hoạch nào như việc thiết lập một “vùng đệm” cũng cần có sự tham gia hoặc đồng thuận của cộng đồng quốc tế.
Ông Erdogan tuyên bố: “Chúng tôi đang nghiên cứu về vấn đề thiết lập vùng đệm hay khu vực an ninh ở Syria. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang thảo luận các phương án khác, sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn vấn đề này từ một phía”.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một “vùng đệm” bên trong lãnh thổ Syria nếu không được sự chấp thuận của Chính phủ Syria hiện nay, sẽ làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa hai quốc gia láng giềng này./.
